Mỹ không loại trừ khả năng đưa quân vào Iran

(PLO)- Lưỡng viện Mỹ chuẩn bị bỏ phiếu về các dự thảo nghị quyết về quyền lực chiến tranh, nhằm hạn chế quyền hạn của Tổng thống Donald Trump trong việc tiếp tục chiến dịch quân sự ở Iran.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio - người đồng thời là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, Giám đốc CIA John Ratcliffe, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân là Tướng Dan Caine đã có phiên điều trần kín trước quốc hội về cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, trong bối cảnh ngày càng nhiều câu hỏi về mục tiêu, thời gian và phạm vi của chiến dịch này được đặt ra. Ngày trước đó Ngoại trưởng Rubio đã có phiên báo cáo các lãnh đạo quốc hội về chiến dịch.

US-WAR-IRAN-RUBIO-BRIEFING.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trước báo chí trước phiên điều trần với các thượng nghị sĩ về cuộc chiến ở Iran, tại Điện Capitol ngày 3-3. Ảnh: Bonnie Cash/UPI

Phiên điều trần của 4 quan chức kéo dài khoảng 80 phút, diễn ra trong bối cảnh chính quyền ông Trump đưa ra những lời giải thích chưa thỏa đáng về thời điểm và mục đích của các cuộc tấn công chung giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran, theo tờ Politico. Các cuộc tấn công này đã châm ngòi cho sự trả đũa của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, Israel, các đại sứ quán Mỹ và nhiều khu vực dân sự.

Hiện lưỡng viện Mỹ chuẩn bị bỏ phiếu về các dự thảo nghị quyết về quyền lực chiến tranh, nhằm hạn chế quyền hạn của Tổng thống Trump trong việc tiếp tục chiến dịch quân sự.

Dưới đây là bốn điểm chính rút ra từ phiên điều trần, thể theo những gì các nghị sĩ cho biết trong phiên họp báo sau đó.

Không loại trừ khả năng đưa quân vào Iran

Các thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng đều cho rằng chính quyền chưa loại trừ khả năng điều quân bộ binh đến Iran.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Wicker - Chủ tịch Ủy ban Quân sự Thượng viện, nói với các phóng viên trong cuộc họp báo sau phiên điều trần rằng chính quyền không "loại trừ" lựa chọn này.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal - thành viên của Ủy ban Quân sự Thượng viện, cho biết ông "lo sợ hơn bao giờ hết rằng chúng ta có thể sẽ phải đưa quân bộ vào chiến trường sau phiên điều trần này”.

Một số đảng viên Cộng hòa cho biết họ hy vọng sẽ không có quân bộ binh nào được gửi đến Iran, nhưng một số khác lại nói rằng họ không muốn loại bỏ lựa chọn đó.

“Hy vọng điều đó sẽ không bao giờ phải xảy ra” - Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rick Scott, thành viên Ủy ban Quân sự, nói với các phóng viên, song cũng cho rằng ông không nghĩ ai nên loại bỏ những lựa chọn đó.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Josh Hawley cho biết ông không muốn thấy quân đội đóng quân bên trong Iran và việc đó cần phải có sự cho phép của Quốc hội.

“Hiện tại thì chưa, nhưng tùy thuộc vào những gì xảy ra trong tương lai, tôi sẽ không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào. Mỗi tình huống đều đòi hỏi sự thông minh phù hợp với hoàn cảnh và thời điểm, nhưng chắc chắn điều đó không phải là điều mong muốn” - Thượng nghị sĩ Dân chủ Kevin Cramer trả lời, khi được hỏi sau phiên họp về khả năng đưa quân đội Mỹ vào Iran.

Khó khăn trong việc phòng thủ trước máy bay không người lái (UAV)

Một số đảng viên Dân chủ cho biết các quan chức chính quyền Tổng thống Trump đã nói với các nhà lập pháp rằng khả năng ​​sẽ có thêm binh lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột. Một đảng viên Dân chủ cho biết trong cuộc họp báo có đề cập việc hệ thống phòng thủ của Mỹ đang gặp một số khó khăn trong việc bắn hạ máy bay không người lái của Iran.

“Đây là vấn đề nghiêm trọng nhất. Đây là chiến tranh và hòa bình. Họ đã nói với chúng ta trong căn phòng đó rằng sẽ có thêm nhiều người Mỹ thiệt mạng. Họ sẽ không thể ngăn chặn những UAV này, chúng sẽ tiếp tục bay vào Trung Đông. Chúng ta cần phải có một cuộc tranh luận tại Thượng viện về việc cho phép sử dụng lực lượng quân sự” - Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy nói với các phóng viên sau phiên điều trần.

Sáu binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào cuối tuần qua.

Điều trần về Iran.PNG
Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal - thành viên của Ủy ban Quân sự Thượng viện trao đổi với báo chí sau phiên điều trần, tại tòa nhà quốc hội ngày 3-3. Ảnh chụp màn hình FOX NEWS

Một số nhà lập pháp đánh giá rằng quân đội Mỹ dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình hình hiện tại.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tim Sheehy - thành viên Ủy ban Quân sự Thượng viện nói ông không nghĩ rằng chính quyền đã đánh giá thấp khả năng quân sự của Iran và chính phủ Mỹ đang tuân thủ mọi thủ tục để sơ tán công dân Mỹ khỏi khu vực này.

Lo ngại về kho vũ khí

Song song việc chiến dịch của Mỹ chống lại Iran mở rộng là sự gia tăng lo ngại về kho vũ khí của Mỹ.

Quân đội Mỹ đã tấn công hơn 1.700 mục tiêu ở Iran, sử dụng tên lửa đánh chặn Patriot và hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) để bắn hạ UAV và tên lửa của Iran. Một số nhà lập pháp cho biết tình trạng kho dự trữ hiện tại đã được nêu ra trong phiên điều trần với các quan chức cấp cao Mỹ.

“Tôi muốn thận trọng về những gì mình nói ở đây. Vì đó là một phiên điều trần mật, nên tôi chỉ nói rằng vấn đề đó đã được đề cập, và chính quyền đã có phản hồi về điều đó” – Thượng nghị sĩ Cộng hòa Josh Hawley nói với các phóng viên trong cuộc họp báo.

Khi được hỏi liệu ông có lo ngại về kho dự trữ đạn dược hay không, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tim Sheehy trả lời "về mặt chiến thuật thì không".

“Xét trên bình diện chiến lược, chắc chắn rồi. Như các bạn đã nghe tôi phát biểu nhiều lần, tôi luôn ủng hộ việc mở rộng năng lực sản xuất đạn dược để tập trung nhiều hơn vào số lượng thay vì chỉ chất lượng” - Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tim Sheehy nói.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine cho rằng những lo ngại xung quanh vấn đề đạn dược là một “vấn đề thực sự” mà quân đội Mỹ sẽ phải “chú ý đến”.

Đảng Dân chủ 'vẫn còn hoang mang' về kế hoạch của ông Trump đối với Iran

Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy mô tả chiến dịch này là "hành động quân sự quan trọng nhất mà đất nước này đã thực hiện kể từ cuộc chiến tranh Iraq và nó lớn hơn nhiều và sẽ còn lớn hơn nhiều so với Libya”.

Các thành viên đảng Dân chủ lập luận rằng chính quyền không có một kế hoạch nhất quán đối với Iran và ông Trump nên xin phép Quốc hội để tiến hành chiến dịch này.

“Có những lúc bạn tham dự một phiên điều trần mật và ra về và hiểu rõ hơn về mức độ nghiêm trọng của tình hình và lý do đằng sau hành động quân sự. Nhưng đây không phải là một trong những trường hợp đó. Chúng ta vẫn hoang mang như người dân Mỹ vậy” - Thượng nghị sĩ Dân chủ Brian Schatz nói với các phóng viên.

“Họ đã đưa ra ba, bốn hoặc năm lý do biện minh cho hành động chiến tranh này trong bốn hoặc năm ngày qua và không có điều gì trong phiên họp kín này làm giảm bớt sự bối rối đó” - ông nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.