Mỹ không lo ngại vũ khí hạt nhân Trung Quốc

Người đứng đầu lực lượng chiến lược Mỹ cho biết vũ khí hạt nhân của Trung Quốc không phải là mối đe dọa trực tiếp đối với nước Mỹ.

Mỹ không lo ngại vũ khí hạt nhân Trung Quốc ảnh 1

Trung Quốc phô diễn sức mạnh quân sự trong lễ duyệt binh. Ảnh: AFP

"Chúng tôi muốn có những liên hệ và đối thoại thường xuyên với quân đội Trung Quốc", tướng Robert Kehler, người đứng đầu Lực lượng Chỉ huy Chiến lược Mỹ phát biểu tại Washington.

"Khi Trung Quốc và Mỹ hợp tác thì sẽ tạo ra lợi ích rất lớn, giúp chúng ta tránh được những hiểu nhầm và tránh được những căng thẳng có thể xảy ra trong tương lai", Kehler nói.

Ông Kehler cũng cho rằng mặc dù Mỹ và Nga nắm tới 90% số lượng vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới, nhưng mối quan hệ với Trung Quốc về vấn đề này ngày càng trở nên quan trọng.

"Tôi không coi chiến lược hạt nhân của Trung Quốc là mối đe dọa trực tiếp với Mỹ. Chúng tôi không phải là đối thủ", ông nói.

Ngoài ra, tư lệnh Mỹ thừa nhận những lo lắng về việc thu hẹp ngân sách của Lầu Năm Góc trong năm 2013 vì nền kinh tế toàn cầu đi xuống. Ông cho biết lo lắng nhất về việc đầu tư cho bản thân các vũ khí hạt nhân chứ không phải hệ thống dẫn đường cho vũ khí.

"Hiện nay đã có tiền đầu tư cho máy bay không kích tầm xa và tiền đầu tư cho tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Ohio. Điều tôi quan tâm nhất là chúng ta cần phải đầu tư đích đáng và thích hợp cho các cơ sở sản xuất vũ khí".

Áp lực tài chính đè nặng lên các quan chức quân đội Mỹ khi chi tiêu quốc phòng bị cắt giảm 487 tỷ USD trong thập kỷ tới. Đây được coi là nhiệm vụ nặng nề nhưng được hy vọng là có thể thực hiện được.

Tuy nhiên nguy cơ giảm ngân sách mạnh hơn nữa đang lơ lửng phía chân trời. Nếu đến tháng 1/2013, các nghị sĩ không thống nhất được biện pháp làm giảm thâm hụt, thì ngân sách quốc phòng sẽ tự động bị cắt giảm thêm 500 tỷ USD nữa.

Theo Vũ Hà (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.