Mỹ không cho đoàn cử tạ Triều Tiên đến dự giải VĐTG

(PLO)- Trả đũa chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên, chủ nhà giải vô địch thế giới môn cử tạ - Mỹ đã không cấp thị thực cho các lực sĩ Triều Tiên.

Phía Mỹ đã không cấp thị thực cho đoàn VĐV cử tạ của CHDCND Triều Tiên vào Mỹ dự giải vô địch cử tạ thế giới. Đây là vấn đề nằm trong lệnh trừng phạt của Tổng thống Donald Trump của Mỹ với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân.

Những năm gần đây, cử tạ của Triều Tiên trở thành một siêu cường của thế giới, rất nhiều giải tầm cỡ vô địch thế giới hoặc Olympic họ hay dẫn đầu toàn đoàn môn này.

Vắng "đối tác" đến từ Triều Tiên, những người đàn ông mạnh nhất phần còn lại của thế giới cũng cảm thấy kém vui.

Giải cử tạ vô địch thế giới diễn ra tại Anaheim (Mỹ) từ ngày 28-11 đến 5-12. Tuy nhiên, sân chơi của các lực sĩ - những người đàn ông mạnh nhất thế giới đã vắng đi các đối thủ đến từ Triều Tiên, trong đó có lực sĩ thuộc bậc huyền thoại Jang Mi Ran từng đoạt 5 HCV Olympic các nội dung, kể từ Olympic 2008.

Thông báo mới nhất từ Liên đoàn Cử tạ Quốc tế (IWF) gửi danh sách về sau khi phía Mỹ phê duyệt thì hoàn toàn không có một VĐV Triều Tiên nào. Hay nói khác đi là đoàn Triều Tiên bị phía Mỹ cấm cho vào dự giải thế giới qua việc không cấp thị thực cho bất kỳ VĐV nào.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009 đến nay, cả đoàn Triều Tiên không được một quốc gia cấp thị thực vào tham dự giải quốc tế. Năm 2009, khi quan hệ hai miền Triều Tiên căng thẳng, phía Hàn Quốc cũng từng một lần không cấp bất kỳ thị thực cho VĐV nào của Triều Tiên.

Từ Olympic 2008 đến nay, lực sĩ Jang Mi Ran mang về cho Triều Tiên 5 HCV.

Ở môn cử tạ, khi IOC và IWF loại hàng loạt VĐV giỏi dính doping của Nga và Trung Quốc ra khỏi hệ thống thi đấu thì Triều Tiên trở thành siêu cường số 1 thế giới ở môn này cả nữ và nam.

Ở các đại hội thể thao châu lục hay thế giới, đoàn thể thao Triều Tiên chưa bao giờ là đoàn mạnh nhưng cử tạ của họ luôn chiếm vị trí nhất toàn đoàn môn này.

Ban tổ chức giải cũng như IWF không còn cách nào khác để “cứu vớt” cho đoàn cử tạ Triều Tiên đến dự giải này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.