Mỹ khó tuần tra biển Đông lần hai trong cuối năm 2015

(PLO)- Hải quân Mỹ không có khả năng tiến hành thêm một cuộc tuần tra khác trong phạm vi 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép trên biển Đông trong năm nay như đề xuất ban đầu của giới quân sự.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen Mỹ tuần tra biển Đông hôm 27-10 (Ảnh: SCMP) 

Reuters dẫn lời ba quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho hay các chỉ huy hải quân ban đầu hy vọng có thể thực hiện thêm một cuộc tuần tra “tự do hàng hải” nữa vào đầu tháng 12. Theo đó, Mỹ có kế hoạch điều tàu thường xuyên đến biển Đông và thực thi những gì mà Mỹ xem là quyền của mình theo luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên, chính quyền tổng thống Mỹ Barack Obama hiện vẫn chưa phê duyệt thực hiện cuộc tuần tra tiếp theo, trong bối cảnh nước này đang tập trung cho cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Một quan chức cho biết cuộc tuần tra tiếp theo của hải quân Mỹ có khả năng diễn ra vào tháng 1-2016. Nếu cuộc tuần tra diễn ra, đây sẽ là lần thứ hai Mỹ thách thức trực tiếp các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở bảy đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi đắp trái phép.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Bill Urban hôm 14-12 từ chối bình luận về kế hoạch tương lai cho các hoạt động của hải quân. "Như Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter đã nói Mỹ sẽ điều tàu, máy bay hoặc hoạt động ở bất kỳ nơi nào luật quốc tế cho phép" - ông nói.

Trong một bài phát biểu ở Hawaii, Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho hay quy tắc của luật pháp quốc tế ở biển Đông đang bị đe dọa bởi việc sử dụng lực lượng quân sự để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ. 

Ông Scott Swift còn kêu gọi Trung Quốc hãy đưa vấn đề biển Đông ra tòa trọng tài quốc tế để phân xử. “Mối bận tâm của tôi là sau hàng mấy thế kỷ của hòa bình và thịnh vượng, chúng ta có thể đang chứng kiến việc “tự làm luật” của các nước trong khu vực” - Reuters dẫn lời đô đốc Scott Swift, nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.