Mỹ kêu gọi Trung Quốc giục Iran kiềm chế Houthis

(PLO)- Nguồn tin quan chức Mỹ nói rằng Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc giục Iran kiềm chế Houthis tấn công tàu thương mại qua Biển Đỏ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Financial Times ngày 24-1 dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc giục Iran kiềm chế Houthis (Yemen) tấn công tàu thương mại qua Biển Đỏ.

Theo Financial Times, trong ba tháng qua Washington đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc giục Iran kiềm chế Houthis.

Cụ thể, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và cấp phó của ông là ông Jon Finer đã thảo luận vấn đề này với Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu trong cuộc gặp tại thủ đô Washington, D.C. (Mỹ) vào tháng này. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã nêu vấn đề với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Theo Financial Times, các quan chức Mỹ tin rằng Bắc Kinh chưa gây áp lực đủ lên Tehran để Iran kiềm chế Houthis. Phần mình, Trung Quốc tuần trước có ra tuyên bố kêu gọi chấm dứt hành vi quấy rối tàu dân sự ở Biển Đỏ.

Mỹ kêu gọi Trung Quốc giục Iran kiềm chế Houthis
Một tàu di chuyển trên biển Ả Rập ngoài khơi vịnh Aden (Yemen) hồi tháng 12-2023. Ảnh: EPA

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh liên quân do Mỹ dẫn đầu tiếp tục tấn công các mục tiêu của Houthis để ngăn chặn động thái leo thang của nhóm này trên Biển Đỏ.

Sáng 24-1 (giờ Yemen), quân đội Mỹ cho biết đã không kích hai tên lửa chống hạm của Houthis khi các tên lửa này chuẩn bị phóng ra Biển Đỏ. Trước đó, Anh cho biết liên quân gồm 24 quốc gia đã tấn công tám mục tiêu của Houthis ở Yemen trong ngày 22-1, theo hãng tin Reuters.

“Để đối phó với các cuộc tấn công trái phép và liều lĩnh của Houthis vào các tàu đi qua Biển Đỏ và các tuyến đường thủy xung quanh, lực lượng vũ trang của Mỹ và Anh, với sự hỗ trợ từ Úc, Bahrain, Canada, Hà Lan, New Zealand... đã tiến hành các cuộc tấn công bổ sung chống lại tám mục tiêu do Houthis kiểm soát ở Yemen” - theo tuyên bố từ Văn phòng thủ tướng Anh.

Ngày 24-1, hãng thông tấn Nga TASS đưa tin các đại sứ tại Yemen của năm quốc gia thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Mỹ) có kế hoạch gặp nhau để thảo luận về tình hình ở Yemen.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.