Mỹ kêu gọi Trung Quốc gây áp lực lên ông Kim Jong Un

(PLO) - Trung Quốc cần phải sử dụng năng lực lãnh đạo và ảnh hưởng của mình đối với Triều Tiên để giúp thay đổi hành vi của "chàng trai trẻ khó đoán trước" tại nước này, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 4-2.
"Chúng tôi tin rằng là một nhân tố lãnh đạo mạnh mẽ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là một quốc gia giáp biên giới với Triều Tiên, Trung Quốc làs nước duy nhất có năng lực lãnh đạo và khả năng gây ảnh hưởng" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết tại một cuộc họp báo hôm 4-2.

"Như chúng tôi đã đề cập trước đây, chúng tôi muốn thấy họ sử dụng khả năng lãnh đạo đó và áp đặt ảnh hưởng đó lên Triều Tiên để cố gắng làm thay đổi hành vi của người đàn ông trẻ tuổi không thể đoán trước được của nước này (ý nói ông Kim Jong-un)" – vị phát ngôn viên nói.

 Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby. (Ảnh: The Blaze)

Ông Kirby cho biết Triều Tiên nên tập trung nỗ lực để cung cấp lương thực cho người dân nước mình thay vì tiêu tốn tiền của để tăng cường năng lực quân sự với các mục tiêu đầy nguy hiểm.
Sau vụ thử bom nhiệt hạch hôm 6-1, Mỹ đã tiến hành làm việc với phía Trung Quốc để áp đặt thêm lệnh trừng phạt nhắm vào Triều Tiên. Sự hợp tác của Bắc Kinh là yếu tố cần thiết để gây áp lực lên Bình Nhưỡng bởi Trung Quốc là một trong 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Theo Yonhap, mặc dù Bắc Kinh đã lên án vụ thử hạt nhân của Triều Tiên nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ trước các yêu cầu về hành động cứng rắn. Giới phân tích từ lâu cho rằng Bắc Kinh lo ngại Bình Nhưỡng sẽ không bằng lòng trước yêu cầu của Bắc Kinh và bất ổn biên giới Trung Quốc-Triều Tiên có thể sẽ nổ ra. 
Nhiều lo ngại mới đây tại khu vực cũng đã nảy sinh khi các nguồn tin tiết lộ Bình Nhưỡng sắp phóng tên lửa tầm xa. Nhật Bản và Hàn Quốc đồng loạt cảnh báo kế hoạch trên. Hiện quân đội hai nước này đều trong tình trạng báo động cao và đã tuyên bố sẽ bắn hạ bất kỳ tên lửa nào gây đe dọa lãnh thổ của mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.