Mỹ: Hơn 1.200 sinh viên ở một trường đại học nhiễm COVID-19

(PLO)- Ít nhất 1.200 sinh viên và 166 nhân viên trường Đại học Alabama (bang Alabama, Mỹ) có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 sau khi xét nghiệm chuẩn bị tựu trường.

Tính đến ngày 29-8 (giờ địa phương), ít nhất 1.200 sinh viên và 166 nhân viên trường Đại học Alabama (bang Alabama, Mỹ) có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 sau khi xét nghiệm chuẩn bị tựu trường, theo tin từ đài ABC News.

Số xét nghiệm thực hiện trên các sinh viên đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi trường đại học này thực hiện truy vết COVID-19. Cũng như các cơ sở y tế ở bang Alabama, trường đã gắn một bảng thông báo số ca nhiễm, tỷ lệ dương tính, số người cách ly và khu vực cách ly để sinh viên và nhân viên nắm được tình hình.

Các nhân viên y tế đang tiến hành xét nghiệm cho sinh viên và nhân viên trường ĐH Alabama. ẢnhL AFP

"Số ca nhiễm tăng liên tục gần đây là một điều không thể chấp nhận được. Nếu không kiểm soát tốt, điều này có nguy cơ làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành học kỳ này của sinh viên trường” - ông Stuart Bell, Hiệu trưởng Đại học Alabama cho biết trong một cuộc họp báo.

"Bây giờ là lúc phải hành động” - ông nhấn mạnh.

Trước đó, các sinh viên đã chia sẻ trên mạng xã hội những bức ảnh họ tụ tập ở các quán bar đông người ở TP Tuscaloosa (bang Alabama). Phản ứng với việc này, Thị trưởng thành phố - ông Walt Maddox đã ban hành lệnh đóng cửa đối với tất cả các quán bar trong 14 ngày, từ ngày 24-8 đến ngày 8-9.

“Dựa trên các cuộc thảo luận của tôi với đại diện trường ĐH Alabama trong hai ngày qua, số ca nhiễm COVID-19 ngày càng gia tăng trong khuôn viên trường sẽ làm gián đoạn nghiêm trọng các hoạt động ở TP Tuscaloosa" - ông Maddox nói tại cuộc họp báo hôm 23-8.

Trong khi nhiều trường đại học ở Mỹ đã chọn cách dạy học trực tuyến vì đại dịch, một số trường đại học và cao đẳng khác lại khuyến khích sinh viên đến trường, làm tăng nhanh các ca nhiễm bệnh.

Ngoài Đại học Alabama, Đại học Bắc Carolina (bang Bắc Carolina), Đại học Notre Dame (bang Indiana) và Đại học Central Florida (bang Florida) là ba trong số những trường có sự gia tăng đột biến về số lượng sinh viên và nhân viên trường nhiễm COVID-19.

Hiện tại, Mỹ vẫn là nước dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm COVID-19 với hơn 6,1 triệu ca, trong đó có hơn 186.000 người đã tử vong vì đại dịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.