Mỹ hối thúc Đức tăng cường bộ binh ở Syria để chống IS

(PLO)- Theo hãng tin DW (Đức), một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ đã yêu cầu Đức gửi quân tới Syria nhằm tăng cường lực lượng chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).  

"Chúng tôi mong muốn Đức gửi thêm bộ binh đến Syria để thay thế một phần quân đội Mỹ và hy vọng người Đức có thể làm nhiều hơn thế”, Đại diện đặc biệt của Mỹ về Syria James Jeffrey phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Đức Deutsche Presse-Agentur (DPA). Bên cạnh đó, ông cũng kỳ vọng sẽ sớm nhận được câu trả lời từ chính phủ Đức trong tháng này.

Ông cho biết thêm: “Tốt hơn vẫn là để lực lượng Syria trực tiếp chiến đấu chống IS, nhưng sự hiện diện của quân đội quốc tế là cần thiết để đảm bảo hỗ trợ không vận, tiếp tế, công tác huấn luyện quân đội và trợ giúp kỹ thuật."

Nghị sỹ Quốc hội Đức Johann Wadephul, người thân cận với Thủ tướng Đức Angela Merkel, đã kêu gọi Berlin xem xét lời kêu gọi trên của Jeffrey.

"Trong khu vực này, không chỉ người Mỹ mà cả chúng ta cũng phải có trách nhiệm trong công cuộc chống khủng bố", ông Wadephul nói.

Ảnh: ABC News

Cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết

Hiện có khoảng 80 quốc gia tham gia liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu tại Syria. Trong đó, Đức hỗ trợ các máy bay trinh sát, máy bay tiếp nhiên liệu và các sỹ quan huấn luyện quân sự tại Iraq.

Trong chuyến thăm Iraq hồi tháng 6, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết quốc gia này sẵn sàng gia hạn nhiệm vụ sau khi hết thời hạn vào tháng 10. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào sự phê chuẩn của Quốc hội Đức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 12 năm ngoái tuyên bố muốn rút 2.000 lính Mỹ hiện đang đóng quân ở phía đông bắc Syria, nơi đất nước này đang hỗ trợ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), một liên minh của các lực lượng đối lập do Mỹ hậu thuẫn và dẫn đầu bởi Đơn vị bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG).

Liên minh này khiến cho mối quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng khi mà Ankara cho rằng YPG là đồng minh của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đang chống lại chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ để giành quyền tự trị cho người Kurd trong nhiều thập kỷ qua.

SDF đã chiếm được thành trì cuối cùng của IS ở Syria vào tháng 3-2019, nhưng tổ chức khủng bố này được cho là vẫn đang hoạt động ngầm tại đây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.