Mỹ: Hiệp ước hỗ trợ phòng thủ Nga - Triều Tiên có thể khiến Moscow xích mích với Trung Quốc

(PLO)- Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng CQ Brown cho rằng hiệp ước hỗ trợ phòng thủ Nga - Triều Tiên mà Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa ký có thể khiến Moscow xích mích với Trung Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-6, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng CQ Brown nói rằng hiệp ước hỗ trợ phòng thủ Nga - Triều Tiên ký hồi tuần trước có thể khiến Moscow xích mích với Trung Quốc, theo đài RT.

Hiệp ước hỗ trợ phòng thủ Nga - Triều Tiên do Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký kết nhân chuyến thăm của ông Putin đến Bình Nhưỡng hôm 19-6.

Hiệp ước này đảm bảo sự hỗ trợ quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng “bằng mọi phương tiện” và “không chậm trễ” nếu một trong hai bên bị tấn công hoặc rơi vào tình trạng chiến tranh.

“Đột nhiên có thêm một bên can thiệp vào, điều đó có thể gây thêm chút xích mích giữa Trung Quốc và Nga” - Tướng Brown nói.

Tướng Mỹ: Hiệp ước hỗ trợ phòng thủ Nga - Triều Tiên có thể gây xích mích với Trung Quốc
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) hôm 19-6. Ảnh: SPUTNIK

Trước đó từng có quan chức Mỹ cho rằng hiệp ước vừa ký có thể làm suy giảm vai trò đòn bẩy giữa Trung Quốc với hai nước láng giềng.

“Vì vậy, sẽ rất thú vị khi quan sát quan hệ giữa ba quốc gia này diễn biến như thế nào” - Tướng Brown nói thêm.

Vị tướng Mỹ thừa nhận mối quan ngại của Washington đối với hiệp ước hỗ trợ phòng thủ Nga - Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Brown lưu ý rằng hiệp ước này không mang tính ràng buộc cao.

“Tôi cho rằng đây là một hiệp ước sâu rộng nhưng không quá ràng buộc, điều này cho thấy dấu hiệu rằng họ [Nga và Triều Tiên] muốn làm việc cùng nhau nhưng không muốn bị trói tay” - Tướng Brown nhận định.

Nga và Triều Tiên chưa bình luận về phát ngôn của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng CQ Brown.

Trước đó, ngày 21-6, Hàn Quốc đã triệu tập Đại sứ Nga tại Hàn Quốc - ông Georgy Zinoviev để phản đối hiệp ước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.