Mỹ-Hàn thảo luận đưa vũ khí chiến lược tới bán đảo Triều Tiên

(PLO)- Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận về việc triển khai các vũ khí chiến lược của Washington tới bán đảo Triều Tiên, sau vụ Bình Nhưỡng tuyên bố thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch.
"Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc - tướng Lee Sun-jin và tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc - tướng Curtis Scaparrotti đã tổ chức một cuộc họp trực tiếp vào chiều hôm qua (6-1) và thảo luận về việc triển khai các vũ khí chiến lược của Mỹ tới bán đảo Triều Tiên" - hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức đại diện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Các vũ khí chiến lược đang được xem xét gồm có một tàu ngầm hạt nhân, máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và "pháo đài bay" B-52. "Chi tiết cụ thể bao gồm thời gian các loại vũ khí chiến lược sẽ được triển khai vẫn chưa được kết luận" - vị quan chức nói. Người này cho biết thêm "nhiều ý kiến khác nhau đang được xem xét".

 Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo (giữa) nói về cam kết "bọc thép" của Mỹ vào ngày 7-1. Ảnh: Yonhap

Hôm 6-1, Triều Tiên đã tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch. Vài giờ sau tuyên bố trên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến với người đồng cấp Mỹ Ashton Carter và thảo luận làm thế nào để thắt chặt hợp tác an ninh sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân thứ tư. 

"Bộ trưởng Carter tái khẳng định cam kết "bọc thép" bảo vệ Hàn Quốc và cam kết này bao gồm tất cả thiết bị quân sự được triển khai" - ông Han cho biết trong một thông cáo báo chí chung với Carter vào đầu ngày 7-1. "Cả hai bộ trưởng nhất trí rằng Triều Tiên phải trả một cái giá đắt đỏ vì hành động khiêu khích của mình" - theo ông Han.
Hàn Quốc sẽ thúc đẩy chương trình phòng thủ tên lửa của mình, được gọi là "Hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc" (KAMD) để bảo vệ nước này chống lại các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, ông Han cho biết khi đề cập đến hệ thống phòng thủ bản địa mà Seoul lên kế hoạch hoàn tất trước năm 2020.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.