Mỹ - Hàn tập trận mô phỏng tấn công phủ đầu Triều Tiên

(PLO)- Liên quân Mỹ - Hàn sẽ mô phỏng chiến tranh xâm lược Triều Tiên trong cuộc tập trận chung quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Hơn 90.000 binh lính Hàn Quốc và 15.000 lính Mỹ vào ngày 7-3 sẽ tiến hành cuộc "tấn công phủ đầu" mô phỏng nhắm vào hầm tên lửa của Triều Tiên, sau những hành động quá khích của Triều Tiên đầu năm nay.

"Các chiến dịch tập trận năm nay sẽ bao gồm việc chiếm giữ những cơ sở chính được đặt sâu bên trong lãnh thổ Triều Tiên", một quan chức quốc phòng cấp cao ở Seoul trả lời tờ Korea Herald cuối tuần trước.

"Kịch bản đặt ra sẽ bao gồm các lực lượng đặc nhiệm được triển khai tới khu vực biên giới tiếp giáp với Trung Quốc và Nga" - vị quan chức này cho biết. Ông nhấn mạnh rằng quân đội cần giải quyết xung đột nhanh chóng, đồng thời leo thang thành chiến tranh với Moscow và Bắc Kinh.

 Mỹ - Hàn tập trận mô phỏng tấn công phủ đầu Triều Tiên ảnh 1
Trực thăng vận tải hạng nặng CH-47 Chinook và trực thăng Black Hawk của Mỹ tham gia vào cuộc tập trận chung giữa Mỹ-Hàn phía nam biên giới liên Triều tháng 3-2015 (Ảnh: Reuters)

Số lượng quân đội Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận năm 2016 lớn hơn năm 2015 gấp 1,5 lần và gấp bốn lần tổng số Thủy quân lục chiến Mỹ và các lực lượng khác.

Mặc dù đã có nhiều cuộc tập trận chung giữa hai nước, cuộc “chiến tranh giả định” lần này được đánh giá là lớn nhất kể từ khi mô hình tập trận thường niên “Giải pháp then chốt”/ “Đại bàng non” (Key Resolve/Foal Eagle) bắt đầu vào năm 2008.

Năm nay các cuộc tập trận được bổ sung áp dụng thêm học thuyết quân sự mới - OPLAN 5015. Theo đó, liên quân Mỹ - Hàn sử dụng máy bay chiến đấu F-22 ưu việt, máy bay ném bom chiến lược, tàu ngầm hạt nhân, tàu sân bay đổ bộ và các phương tiện tấn công chớp nhoáng khác để tìm ra các cơ sở hạt nhân.

 Mỹ - Hàn tập trận mô phỏng tấn công phủ đầu Triều Tiên ảnh 2
Hải quân Hàn Quốc hành quân trên bãi biển Pohang trong một đợt diễn tập phối hợp đổ bộ tháng 3-2015 (Ảnh: AFP)

Seoul nhấn mạnh các cuộc tập trận diễn ra dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc, được lên kế hoạch trước nhiều tháng. Các quan chức Hàn Quốc gọi các cuộc tập trận là "một lời cảnh báo mạnh mẽ” đối với Triều Tiên. Đáp lại, Bình Nhưỡng kịch liệt chỉ trích Seoul và tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye là “thù địch”.

Vào tháng Giêng, Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ tư của mình, tuyên bố đã phát nổ thành công một quả bom hydro trong một cơ sở dưới lòng đất. Liên Hiệp Quốc nói rằng sẽ triển khai các biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo vào tháng 2 đã vi phạm lệnh trừng phạt mà Liên Hiệp Quốc đã áp đặt lên Bình Nhưỡng trước đó.

Cuộc tập trận giữa Hàn Quốc và Mỹ cũng đã gián tiếp kết thúc cuộc đàm phán hòa bình bí mật giữa Mỹ và Triều Tiên, sau khi Triều Tiên từ chối yêu cầu "phi hạt nhân hóa" của Washington.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.