Mỹ - Hàn lo ngại Triều Tiên sẽ thử hạt nhân lần thứ bảy

(PLO)- Khả năng Triều Tiên thử hạt nhân - lần thứ bảy kể từ năm 2006 và lần đầu tiên kể từ tháng 9-2017 - đã được các bên liên quan bàn tán, lo ngại nhiều tháng qua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ đề này càng nóng hơn với thông tin Mỹ và Hàn Quốc sắp có đợt tập trận chung toàn diện.

Sau bốn năm, đợt tập trận chung mang tên Lá chắn tự do Ulchi giữa Mỹ và Hàn Quốc theo lịch diễn ra trong tháng 8 và kéo dài đến tháng 9, với sự tham gia của binh sĩ và khí tài các quân chủng không quân, hải quân, lục quân, theo tờ Nikkei Asia. Nội dung bao gồm chiến đấu trên bộ, hỏa lực pháo binh, hỏa lực trực thăng tấn công, xử lý chất nổ, loại bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt, tiếp tế cho các đơn vị tiền tuyến. Đợt tập trận khả năng sẽ gặp phản ứng gay gắt từ Triều Tiên. Thời gian qua Mỹ và Hàn Quốc ngừng phần lớn hoạt động tập trận để đối thoại với Triều Tiên.

Trong tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup cảnh báo rằng kho dự trữ plutonium và uranium cấp độ vũ khí của Triều Tiên khả năng đã tăng khoảng 10% kể từ hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2018, theo hãng thông tấn Yonhap. Ông Lee tin Triều Tiên đã sẵn sàng thử hạt nhân bất cứ lúc nào, nước này “đã hoàn thành hầu hết công việc chuẩn bị cần thiết cho vụ thử hạt nhân lần thứ bảy, thời gian phụ thuộc vào quyết định của ông Kim Jong-un”. Ngày 27-6, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se cũng cảnh báo rằng Triều Tiên đã hoàn tất việc chuẩn bị, đang theo dõi tình hình quốc tế và trong nước, chờ thời điểm thích hợp tiến hành để phát huy tác dụng tối đa.

Theo đánh giá của ông Lee Jong-sup thì khả năng Triều Tiên sẽ thực hiện vụ thử từ đường hầm số ba tại bãi thử hạt nhân Punggyeri với mục đích nâng cao khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân nhỏ hơn và nhẹ hơn. Trước đó, các quan chức tình báo Hàn Quốc và Mỹ nói họ nhận được các báo cáo rằng Triều Tiên đã nỗ lực chuẩn bị bãi thử ở phía đông bắc nước này cho một vụ thử hạt nhân.

Tại Mỹ trong tuần này, hạ nghị sĩ Dân chủ Ami Bera nhận định “khả năng cao” Triều Tiên sẽ sớm thực hiện vụ thử hạt nhân dưới lòng đất. Nghị sĩ Bera, một chuyên gia hàng đầu của Quốc hội Mỹ về quan hệ Mỹ - Triều, khuyến cáo rằng Mỹ phải phối hợp chặt với hai đồng minh Đông Bắc Á là Hàn Quốc và Nhật để vạch kế hoạch phản ứng phối hợp.

Hồi tháng 6, ông Sung Kim - đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Joe Biden về Triều Tiên cho biết Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với các đồng minh Hàn Quốc và Nhật “chuẩn bị cho mọi trường hợp bất ngờ” liên quan khả năng Triều Tiên thử hạt nhân. Trong tuần này, Bộ trưởng Lee Jong-supsang Mỹ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin thảo luận cách đối phó Triều Tiên.

Các cuộc đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Washington về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đã sụp đổ từ sau các kỳ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Thời gian sau đó, Triều Tiên đã đạt được nhiều tiến bộ trong công nghệ tên lửa và vũ khí hạt nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.