Mỹ gửi trực thăng do Nga sản xuất, Anh gửi lính tinh nhuệ đến Ukraine

(PLO)- Mỹ đang chuyển giao năm trực thăng vận tải do Nga sản xuất cho Kiev, Anh đã gửi một đội quân tinh nhuệ tới huấn luyện lính Ukraine.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xúc tiến việc chuyển giao 5 máy bay trực thăng vận tải cho chính quyền Kiev còn Anh đã gửi một đội sĩ quan tinh nhuệ đến Ukraine huấn luyện lính nước này.

Hôm 21-1, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Quốc hội đã được thông báo về việc chuyển giao này và các máy bay sẽ được chuyển đến Ukraine theo chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa (EDA) của Mỹ, đài RT đưa tin.

Ban đầu, các máy bay trực thăng Mi-17 này được mua từ Nga và dành cho chính quyền do Mỹ hậu thuẫn ở Afghanistan. Tuy nhiên, do lực lượng Taliban đã đánh bại chính quyền này và nắm quyền kiểm soát Afghanistan nên kế hoạch chuyển các máy bay này bị gián đoạn.

 Một máy bay trực thăng Mi-17 của quân đội Afghanistan cất cánh từ Sân bay Quốc tế Kabul ngày 29-5-2013. Ảnh: US ARMY

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Alexey Reznikov đã yêu cầu Lầu Năm Góc gửi số máy bay này cùng với đạn dược tới Ukraine vào cuối tháng 11, tờ Foreign Policy đưa tin vào tháng trước.

Trực thăng Mi-17 được thiết kế vào cuối những năm 1970 như một bản nâng cấp của vận tải cơ Mi-8. Tuy nhiên, phiên bản mới này vẫn được gọi là Mi-8M trong biên chế của Nga và cái tên Mi-17 là định danh xuất khẩu. Hiện loại trực thăng Mi-17 này vẫn đang được sản xuất tại nhà máy trực thăng ở Kazan, phía đông Moscow.

Trước đó, Hôm 20-1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đây là thương vụ nhanh nhất từ trước đến nay của chính phủ Mỹ.

Lầu Năm Góc đã chi khoảng 648 triệu USD vào giữa năm 2010 để mua 30 chiếc trực thăng cho Quân đội Quốc gia Afghanistan và yêu cầu Quốc hội cấp vốn cho 10 chiếc khác. Tuy nhiên, động thái này bị chỉ trích vì không mua máy bay do chính Mỹ sản xuất.

Đài RT dẫn thông tin từ đài Sky News của Anh cho biết 30 binh sĩ tinh nhuệ của Anh đã được triển khai tới Ukraine để huấn luyện quân Ukraine trong việc sử dụng các loại vũ khí chống tăng mới mà London đã tặng chính quyền Kiev.

Theo đó, 30 thành viên của Trung đoàn Biệt động quân cùng với 2.000 bệ phóng tên lửa chống tăng đã hạ cánh xuống Kiev trong tuần này.

Một nhóm quân Anh ở Afghanistan hồi tháng 6-2020. Ảnh: THE TELEGRAPH

Hệ thống tên lửa chống tăng MBT NLAW do Anh và Thuỵ Điển sản xuất được cho là lô vũ khí mà London tặng Kiev. Chuyến hàng này đến Ukraine ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói trước Quốc hội rằng Anh sẽ cung cấp một gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine.

Ông Wallace nói rằng vũ khí này là vũ khí phòng thủ tầm ngắn và không phải là vũ khí chiến lược nên không có mối đe dọa nào đối với Nga.

Việc Anh tặng vũ khí cho Ukraine diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở biên giới Nga và Ukraine. Phương tây cáo buộc Moscow triển khai hơn 100.000 quân tới biên giới sát Ukraine và cho rằng Nga sẽ tấn công Kiev.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.