Mỹ giục HĐBA LHQ lên án việc Triều Tiên liên tục thử tên lửa

(PLO)- Mỹ kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và khuyến khích Bình Nhưỡng tham gia các hoạt động ngoại giao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-2, Mỹ kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) lên án các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và khuyến khích Bình Nhưỡng tham gia các hoạt động ngoại giao. Mỹ cũng cảnh báo việc cơ quan này im lặng trước các hành động của Triều Tiên là điều nguy hiểm, theo hãng tin Reuters.

“Việc bảo vệ Triều Tiên khỏi hậu quả của các vụ thử tên lửa đã khiến khu vực châu Á và toàn thế giới có nguy cơ xảy ra xung đột” - Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield nêu ý kiến.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield. Ảnh: REUTERS

Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield. Ảnh: REUTERS

"Việc HĐBA không có hành động thật đáng xấu hổ. Điều đó thật nguy hiểm", bà nói. Bà cũng đề nghị HĐBA thông qua tuyên bố chủ tịch để lên án hành động của Triều Tiên và thúc đẩy các hoạt động ngoại giao.

Tuy nhiên, những tuyên bố như vậy phải được sự đồng thuận của các thành viên. Lần cuối cùng HĐBA có hành động đối với Triều Tiên là khi thông qua nghị quyết tăng cường trừng phạt vào tháng 12-2017.

Trung Quốc và Nga cho rằng việc gây thêm áp lực lên Triều Tiên là không mang tính xây dựng. Tháng 5-2022, hai nước này đã phủ quyết một nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm áp thêm các biện pháp trừng phạt của LHQ đối với Triều Tiên.

Phó Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Đới Binh cho biết các cuộc họp kêu gọi áp thêm biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên "không thể hiện vai trò mang tính xây dựng trong việc xoa dịu tình hình và không mang lại những ý tưởng mới có lợi cho việc giải quyết vấn đề".

"Trung Quốc thực sự hy vọng vào sự ổn định hơn là hỗn loạn trên bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc kêu gọi các bên giữ bình tĩnh và kiềm chế" - ông Đới nói.

Theo Reuters, HĐBA đã họp hôm 20-2 sau khi Nhật và Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng thêm 2 tên lửa đạn đạo. Vụ phóng hôm 20-2 diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) ra vùng biển ngoài khơi Nhật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.