Mỹ giáng thêm trừng phạt liên quan đến Triều Tiên

(PLO)- Quan điểm trước đây của Mỹ đối với Triều Tiên là duy trì song song giữa đối thoại và trừng phạt, nhưng hiếm khi cả hai động thái trên được đưa ra cùng ngày.

Hôm 19-6, Mỹ cho biết họ hy vọng sẽ nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên, nhưng trong ngày lại áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới đối với quốc gia này.

Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun sáng 19-6 đã có bài phát biểu công khai, trong đó nhấn mạnh rằng Mỹ đang "mở rộng cửa" cho các cuộc đàm phán và không có điều kiện tiên quyết.

Đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ tại Bắc Triều Tiên Stephen Biegun phát biểu trong một sự kiện Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington vào ngày 19-6. Ảnh: YONHAP


"Chúng tôi chờ đón và hy vọng rằng trong một tương lai không xa, chúng tôi nối lại tiến trình này theo một cách thực chất", ông Biegun nói trong một sự kiện tại Hội đồng Đại Tây Dương, đề cập cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ Triều hồi tháng 2 sau khi họ kết thúc thượng đỉnh nhưng không đưa ra được tuyên bố chung nào.

Đến chiều cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ cũng đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên, lần này nhắm vào một công ty tài chính Nga mà họ cáo buộc cung cấp dịch vụ cho Bình Nhưỡng để hỗ trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân.

Hành động kép được đưa ra trong bối cảnh Mỹ hy vọng sẽ nối lại các cuộc đàm phán với Triều Tiên, như những gì mà ông Trump mô tả là một bức thư "nồng ấm và tử tế" từ nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuần trước.

Sự việc này cũng trùng thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Triều Tiên, mà chắc chắn Mỹ sẽ không bỏ lơ bất cứ chi tiết nào, khi cuộc đàm phán thương mại giữa Washington và Bắc Kinh đang hồi căng thẳng.

Được biết, quan điểm trước đây của Mỹ đối với Triều Tiên là duy trì song song giữa đối thoại và trừng phạt, nhưng hiếm khi cả hai động thái trên được đưa ra cùng ngày.

"Chúng tôi muốn rất cẩn thận trong các thông điệp mà chúng tôi gửi đến Triều Tiên. Và nếu bạn nghi ngờ rằng chúng tôi đang đặt điều kiện, nhưng thực tế là không", ông Biegun nói trước khi lệnh trừng phạt được công bố. 

Tuy nhiên, phái viên Mỹ lưu ý rằng các nhà đàm phán của Triều Tiên phải được chuẩn bị về vấn đề phi hạt nhân hóa tại các cuộc đàm phán với Mỹ.

"Đó chắc chắn là con đường dẫn đến thành công", ông nhấn mạnh.

Hội nghị thượng đỉnh tháng 2 giữa hai nhà lãnh đạo Kim và Trump tại Việt Nam đã kết thúc đột ngột mà không có bất cứ thỏa thuận chung nào để lấp đầy các lỗ hổng trong việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo và cả giảm trừ trừng phạt của Mỹ lên Triều Tiên.

Ông Biegun nói rằng các nhà đàm phán của Triều Tiên không được trao quyền trong các cuộc đàm phán trước hội nghị thượng đỉnh để thảo luận về phi hạt nhân hóa mà chỉ có thể giải quyết các vấn đề khác về cải thiện quan hệ song phương.

"Cả hai bên đều hiểu rằng cần phải có cách tiếp cận linh hoạt hơn", ông Biegun nói thêm.

Một số người kỳ vọng rằng sẽ có bước đột phá mới cho quan hệ Mỹ Triều Sau khi một loạt các cuộc họp giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản trong tuần tới. Thêm vào đó là chuyến thăm của ông Trump tới Seoul để hội đàm với ông Moon sau đó.

Được biết, lần cuối cùng Mỹ tuyên bố áp các lệnh trừng phạt liên quan đến Triều Tiên là vào tháng 3, khi Bộ Tài chính nhắm vào hai hãng tàu Trung Quốc mà họ cáo buộc đã giúp Triều Tiên trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Ông Trump đã gây ra sự bối rối một ngày sau đó bằng cách đăng trên Twitter rằng ông đã ra lệnh rút lại các biện pháp trừng phạt bổ sung, nhưng cho đến nay các biện pháp đó vẫn được áp dụng.

Hồi tháng 5, Triều Tiên đã bắn một loạt tên lửa tầm ngắn như biểu hiện sự thất vọng rõ ràng trước sự bế tắc với Mỹ.

Mỹ sau đó tuyên bố rằng lần đầu tiên họ đã bắt giữ một tàu của Triều Tiên, Wise Honest, bị nghi ngờ vi phạm các biện pháp trừng phạt vì vận chuyển than và máy móc cho Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.