Mỹ gia hạn miễn trừ trừng phạt các cường quốc quan hệ với Iran

(PLO)- Dự kiến trong tuần này, năm quốc gia liên quan đến chương trình hạt nhân với Iran sẽ tiếp tục được gia hạn miễn trừ trừng phạt, theo báo The Washington Post.

Theo đó, Nga, Trung Quốc và các cường quốc châu Âu gồm Anh, Pháp, Đức sẽ tiếp tục được hợp tác hạt nhân dân sự với Iran, sau khi việc miễn trừ trừng phạt hết hạn.

Tham dự cuộc họp với Tổng thống Donald Trump hồi tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã biện luận về việc nên gia hạn miễn trừ trừng phạt trước sự phản đối của Ngoại trưởng Mike Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton.

Theo ông Mnuchin, nếu không miễn trừ các lệnh trừng phạt, sắp hết hạn từ ngày 1-8, thì Mỹ sẽ phải xử phạt các công ty Nga, Trung Quốc và châu Âu có liên quan đến các dự án tại Iran trong thỏa thuận hạt nhân, tờ The Washington Post cho biết.

Bộ Tài chính Mỹ yêu cầu cần thêm thời gian để xem xét ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Nga, Trung Quốc và châu Âu.

Đồng thời, một quan chức cao cấp của chính quyền Mỹ cho biết mục tiêu để chấm dứt miễn trừ vẫn còn thời hạn, theo The Washington Post.

“Những miễn trừ này có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào bởi vì lệnh trừng phạt đối với Iran. Nhưng vì những lo ngại chính đáng của Bộ Tài chính, chúng tôi đã quyết định gia hạn miễn trừ trừng phạt ngay bây giờ”, quan chức này nói.

Mỹ tiếp tục gia hạn miễn trừ với các cường quốc có liên đến chương trình hạt nhân của Iran. Ảnh: REUTERS

Trước đó, vào tháng 5-2019, Ngoại trưởng Pompeo đã gia hạn miễn trừ áp lệnh trừng phạt với năm quốc gia trong thời hạn 90 ngày, theo Reuters.

Việc miễn trừ sẽ cho phép các quốc gia còn lại của nhóm P5+1 tiếp tục các hoạt động tại nhà máy hạt nhân Iran Bush Bushehr, cơ sở làm giàu urianium Fordow, tổ hợp hạt nhân Arak và Lò phản ứng nghiên cứu Tehran.

Nỗi lo về một cuộc xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Iran ngày càng tăng lên kể từ sau các vụ bắn hạ máy bay của cả hai bên tại Vùng Vịnh trong thời gian qua. Tháng 5-2019, Tổng thống Trump đã siết chặt các lệnh trừng phạt đối với Iran trong nỗ lực ngăn chặn xuất khẩu dầu mỏ của nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.