Mỹ dừng ủng hộ dự thảo LHQ về COVID-19, Trung Quốc 'sốc'

(PLO)- Trung Quốc bày tỏ thất vọng và "sốc" khi Mỹ đổi ý, không đồng thuận về một dự thảo kêu gọi hưu chiến toàn cầu để tập trung đối phó dịch COVID-19.

Ngày 9-5, hãng tin Reuters cho biết Trung Quốc “sốc” trước việc Washington thay đổi quan điểm với một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp Quốc (LHQ) về vấn đề đại dịch COVID-19.

Nguồn tin từ các nhà ngoại giao nói với Reuters rằng có vẻ HĐBA đã đạt được một thỏa hiệp vào cuối ngày 7-5 vừa qua và đồng thuận với dự thảo do Pháp và Tunisia soạn. Thay vì đề cập trực tiếp là “WHO”, dự thảo đã sử dụng cụm từ "các cơ quan y tế chuyên ngành".

Tuy nhiên, Mỹ vẫn không đồng thuận vì dù không nói thẳng là WHO nhưng dự thảo vẫn nhắc đến tổ chức y tế này.

"Mỹ trước đó đã đồng ý với văn bản thỏa hiệp. Thế nhưng thật sốc và hối tiếc rằng Washington đã thay đổi ý kiến của mình” - một nhà ngoại giao giấu tên từ Trung Quốc nói với Reuters hôm 9-5.

Ngược lại, một nhà ngoại giao giấu tên nói với Reuters rằng hiện Mỹ không có thỏa thuận gì về dự thảo trên, dù trước đó phái đoàn của Mỹ tại LHQ cũng đã đánh giá lại nội dung dự thảo.

Các thành viên của HĐBA LHQ mở đầu một phiên họp hôm 10-3 về vấn đề Afghanistan. Ảnh tư liệu REUTERS

Trong hơn sáu tuần qua, 15 thành viên thường trực và không thường trực của HĐBA cố gắng tìm sự đồng thuận bằng văn bản nhằm ủng hộ kêu gọi của người đứng đầu LHQ Antonio Guterres về một lệnh hưu chiến toàn cầu để tập trung vào giải quyết đại dịch COVID-19.

Mỹ và Trung Quốc (hai thành viên thường trực HĐBA) cũng đã nhất trí ủng hộ về dự thảo nghị quyết này.

Tuy nhiên, quá trình đàm phán soạn thảo của HĐBA đã bị ảnh hưởng bởi tranh cãi của Trung Quốc và Mỹ về vấn đề liên quan đến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Washington không muốn đề cập WHO trong dự thảo nghị quyết, còn Bắc Kinh nhấn mạnh rằng WHO cần phải được đưa vào văn bản này.

Trong khi đó, các nhà ngoại giao và giới phân tích tiếp tục dự đoán sẽ có sự thống nhất toàn cầu về một lệnh hưu chiến toàn cầu và tập trung giải quyết đại dịch COVID-19, theo Reuters.

Đại sứ Pháp tại LHQ Nicolas de Riviere nói rằng: "Chúng tôi vẫn đang cố gắng đạt được kết quả tích cực và cố gắng để có một sự thỏa hiệp".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.