Mỹ dùng tên lửa bí mật tiêu diệt khủng bố ở Trung Đông

(PLO)- Vũ khí này đặc biệt nguy hiểm ở chỗ nó được trang bị sáu lưỡi dao thép dài, được phóng ra ngoài trước khi va chạm mục tiêu và có thể cắt đứt bất cứ thứ gì trên đường bay.

Theo báo The Wall Street Journal (WSJ) ngày 9-5, chính phủ Mỹ đã và đang phát triển một tên lửa bí mật để thực hiện các cuộc không kích chính xác nhằm vào các phần tử khủng bố và chỉ huy của chúng mà không gây ra tiếng nổ.

Tên lửa Hellfire II mới nhất do Mỹ sản xuất tại triển lãm công nghiệp quốc phòng ở Đài Loan. Ảnh: AFP

WSJ dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, việc sử dụng tên lửa mới được thiết kế đặc biệt này với khả năng tình báo chính cực kỳ chính xác về vị trí của mục tiêu và vùng phụ cận sẽ giúp giảm đáng kể thiệt hại và giảm thiểu thương vong cho dân thường.

Theo các nguồn tin, loại vũ khí này có tên gọi R9X, là phiên bản cải tiến của tên lửa Hellfire, được thiết kế để lao thẳng xuống nóc xe hơi, nhà cao tầng và một số loại cơ sở hạ tầng khác mà không gây nguy hiểm cho dân thường xung quanh. R9X không sử dụng đầu đạn nổ mà dùng động năng cực mạnh để phá nát mục tiêu như xe hơi và nhà cao tầng.  

Điều làm cho vũ khí này đặc biệt nguy hiểm là nó được trang bị sáu lưỡi dao thép dài, được phóng ra ngoài trước khi va chạm mục tiêu và có thể cắt đứt bất cứ thứ gì trên đường bay. Vì thế R9X có biệt danh là “Dao Ginsu” hay “Bom Ninja”.

Mô hình tên lửa R9X được trang bị 6 lưỡi dao dài trên thân. Ảnh: TWITTER

WSJ lưu ý cả Lầu Năm Góc lẫn Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) đều đã sử sử dụng vũ khí này nhưng “cẩn thận che giấu sự tồn tại của nó”.

Tên lửa này được cho được phát triển vào năm 2011, dưới thời Tổng thống Mỹ tiền nhiệm Barack Obama, nhằm tránh gây thương vong cho dân thường trong các chiến dịch của Mỹ ở Afganistan, Pakistan, Iraq, Syria, Somalia và Yemen. Tên lửa Hellfire khi phát nổ sẽ tạo ra bán kính sát thương cao.

Lầu Năm Góc mới sử dụng tên lửa này vài lần, trong đó có chiến dịch tiêu diệt Jamal al-Badawi, phần tử khủng bố bị buộc tội chủ mưu vụ đánh bom tàu khu trục USS Cole vào năm 2000 khiến 17 binh sĩ thiệt mạng và ít nhất 40 người bị thương. Ngoài ra, cái chết của Abu Khayr al Masri, phó lãnh đạo tổ chức khủng bố al-Qaeda, ở Syria năm 2017 cũng được cho là do trúng tên lửa R9X.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.