Mỹ, Đức đấu khẩu sau khi Berlin liệt đảng AfD vào diện 'cực đoan'

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cáo buộc giới chức Đức đang hành động theo kiểu "chuyên chế trá hình" khi liệt đảng AfD vào diện tổ chức cực đoan cánh hữu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Ngoại giao Đức và một số quan chức hàng đầu tại Mỹ hôm 2-5 đã đấu khẩu với nhau trên mạng xã hội X sau khi giới chức Berlin liệt đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) vào diện “cực đoan cánh hữu”, đài CNN đưa tin.

Quyết định cuối cùng sau 3 năm giám sát gắt gao AfD

Ngày 2-5, Cục Bảo vệ Hiến pháp (BfV) – cơ quan tình báo nội địa của Đức – đã chính thức liệt AfD vào diện tổ chức cực đoan cánh hữu gây ra mối đe dọa đối với nền dân chủ và trật tự hiến pháp.

Trước đó, trong các phán quyết vào tháng 3-2022 và tháng 5-2024, AfD đã bị “nghi ngờ” là tổ chức cực đoan cánh hữu. Theo quyết định ngày 2-5, BfV “xác nhận” các dấu hiệu cực đoan cánh hữu của AfD.

Mỹ, Đức đấu khẩu sau khi AfD bị coi là tổ chức cực đoan cánh hữu.jpg
Hai đồng chủ tịch của AfD là bà Alice Weidel (phải) và ông Tino Chrupalla (trái) đã chỉ trích quyết định của BfV liệt AfD vào danh sách tổ chức cực đoan cánh hữu. Ảnh: DPA

BfV cáo buộc AfD có lập trường bài ngoại trên cơ sở phân biệt sắc tộc, muốn “loại trừ một số nhóm dân cư khỏi hoạt động tham gia bình đẳng vào xã hội” và thi hành phân biệt đối xử với những người không thuộc dân tộc Đức.

Đây là quyết định được đưa ra sau 3 năm BfV giám sát gắt gao AfD để xác định liệu các hành động của đảng có “phù hợp với các nguyên tắc cơ bản cốt lõi của Hiến pháp Đức” hay không.

Ở Đức, việc bị liệt vào nhóm cực đoan cánh hữu có ý nghĩa chính trị quan trọng. BfV mô tả “những người cực đoan cánh hữu cho rằng việc thuộc về một nhóm dân tộc hay quốc gia nào đó quyết định giá trị của một người” và nhấn mạnh rằng các giá trị cực đoan cánh hữu “hoàn toàn trái ngược” với Hiến pháp Đức.

Hai đồng chủ tịch của AfD là bà Alice Weidel và ông Tino Chrupalla đã ra tuyên bố chung, cáo buộc quyết định của BfV “có động cơ chính trị” và thể hiện quyết tâm tiếp tục “tự bảo vệ mình về mặt pháp lý” trước những lời “phỉ báng” nhắm vào AfD.

Đáp lại, Bộ trưởng Nội vụ Đức – bà Nancy Faeser cho rằng quyết định của BfD là “rõ ràng và không nhầm lẫn”, dựa trên cơ sở là 1.100 trang tài liệu tổng hợp được sau cuộc điều tra “toàn diện và trung lập” và không chịu tác động về mặt chính trị.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Olaf Scholz – người sắp kết thúc nhiệm kỳ ngay giữa tuần sau – kêu gọi giới chức Berlin “không thể vội vàng” loại AfD ra khỏi vòng pháp luật.

Ông Scholz cũng cảnh báo về các hệ quả pháp lý của một lệnh cấm tiềm tàng chống lại AfD.

Bị Mỹ cáo buộc hành động kiểu 'chuyên chế trá hình', Đức phản bác

Liên quan tới quyết định của BfV, trong một bài đăng trên X vào chiều 2-5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cáo buộc “Đức vừa trao cho cơ quan tình báo của mình những quyền hạn mới để giám sát phe đối lập”.

Ông Rubio cáo buộc rằng “đó không phải là dân chủ, mà là chế độ chuyên chế trá hình” và kêu gọi “Đức nên đảo ngược tiến trình này”.

Ông Rubio cũng nhắc lại việc AfD là đảng đã về thứ hai trong cuộc bầu cử gần nhất ở Đức.

Phản bác lại cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ, Bộ Ngoại giao Đức viết: “Đây là nền dân chủ. Quyết định này là kết quả của một cuộc điều tra toàn diện và độc lập nhằm bảo vệ hiến pháp và pháp quyền của chúng tôi. Tòa án độc lập sẽ là bên có tiếng nói cuối cùng. Chúng tôi đã học được từ lịch sử rằng chủ nghĩa cực đoan cánh hữu cần phải bị ngăn chặn".

Vài phút sau, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã đăng lại bài viết của Ngoại trưởng Rubio, cho rằng “AfD là đảng được ưa chuộng nhất ở Đức” và đang là đại diện cho khu vực phía đông của quốc gia châu Âu này.

Ông Vance cho rằng cái mà ông cho là “nỗ lực phá huỷ” AfD không khác gì việc giới chức Đức đang xây dựng lại “Bức tường Berlin” – biểu tượng của sự chia rẽ của nước này trong Chiến tranh Lạnh.

Đây không phải lần đầu tiên Phó Tổng thống Vance chỉ trích Đức vì các quyết định liên quan AfD.

Hồi tháng 2, ngay tại Munich (Đức), ông Vance đã cáo buộc các nhà lãnh đạo châu Âu đang “thu hẹp” quyền tự do ngôn luận khi hạn chế hoạt động của các đảng bị coi là cực đoan cánh hữu như AfD (Đức) hay đảng Mặt trận Quốc gia (RN, Pháp).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.