Mỹ đưa vào tầm ngắm chương trình tên lửa đạn đạo của Pakistan

(PLO)- Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jon Finer nêu quan ngại rằng nếu Pakistan tiếp tục chương trình phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa thì Pakistan sẽ có khả năng tấn công các mục tiêu vượt xa Nam Á, bao gồm cả Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-12, Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jon Finer nêu cảnh báo rằng Pakistan - một trong các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân - đang phát triển năng lực tên lửa đạn đạo tầm xa, theo hãng tin Reuters. Hành động này đã khiến quốc gia Nam Á này trở thành "mối đe dọa mới nổi" đối với Mỹ, theo ông Finer.

Trao đổi với Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, ông Finer nói rằng Pakistan từ lâu đã theo đuổi "công nghệ tên lửa ngày càng tinh vi, từ hệ thống tên lửa đạn đạo tầm xa đến thiết bị, cho phép [Pakistan] thử nghiệm động cơ tên lửa kích thước lớn hơn đáng kể".

Ông Finer cảnh báo rằng nếu xu hướng đó tiếp tục thì "Pakistan sẽ có khả năng tấn công các mục tiêu vượt xa Nam Á, bao gồm cả Mỹ".

ten-lua-dan-dao-tam-xa-cua-pakistan-my-trung-phat-2-5369.png
Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jon Finer. Ảnh: REUTERS

"Vì vậy, thành thật mà nói, chúng tôi khó có thể coi hành động của Pakistan là gì khác ngoài mối đe dọa mới nổi đối với Mỹ" - ông Finer nhấn mạnh.

Phó Cố vấn an ninh cho biết thêm rằng các lệnh trừng phạt mới đây của Mỹ nhằm vào chương trình tên lửa đạn đạo tầm xa của Pakistan cho thấy mối quan hệ giữa Washington và Islamabad đã xấu đi nghiêm trọng kể từ khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan vào năm 2021.

Theo ông Finer, Washington và Islamabad đã là "đối tác lâu năm" về phát triển, chống khủng bố và an ninh.

"Điều đó khiến chúng ta càng đặt câu hỏi tại sao Pakistan lại có động cơ phát triển một năng lực có thể được sử dụng để chống lại chúng ta" - Phó cố vấn Finer nói.

Tên lửa đạn đạo tầm xa Pakistan Mỹ trừng phạt
Tên lửa đạn đạo tầm trung Shaheen III của Pakistan. Tên lửa có tầm bay là 2.750 km và có thể mang cả đầu đạn hạt nhân và thông thường. Ảnh: REUTERS

Phía Pakistan chưa đưa ra phản ứng trước phát ngôn của ông Finer.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller hôm 18-12 cho biết Mỹ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm ngăn chặn việc phát triển chương trình tên lửa đạn đạo tầm xa của Pakistan, theo Reuters.

Lệnh trừng phạt mới nhằm vào cơ quan Tổ hợp Phát triển Quốc gia (NDC) và ba công ty khác với lý do "chịu trách nhiệm phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa cho Pakistan", bao gồm cả dòng tên lửa Shaheen. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, NDC cùng ba công ty trên đã tìm cách mua các linh kiện phục vụ cho chương trình tên lửa đạn đạo tầm xa và thiết bị thử nghiệm tên lửa của nước này.

Bộ Ngoại giao Pakistan đã có phản ứng, cho rằng đó là hành động "đáng tiếc và thiên vị" và sẽ gây tổn hại đến sự ổn định của khu vực khi "làm nổi bật sự bất cân xứng về quân sự".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.