Mỹ dự đoán thời điểm sức mạnh Nga, Trung Quốc ‘đạt đỉnh’

(PL)- Theo ước tính của quân đội Mỹ, sức mạnh quân sự của Nga sẽ đạt đỉnh vào năm 2028, liền sau đó là của Trung Quốc (TQ) vào năm 2030. 

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters mới đây, một quan chức Lầu Năm Góc nói rằng điều này sẽ cho phép nước Mỹ có gần một thập niên để chuẩn bị đương đầu với hai nước trên.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Mark Esper cho biết quân đội nước này sẽ tiến hành cắt giảm, loại bỏ hoặc trì hoãn gần 200 chương trình vũ khí và tái cơ cấu nguồn ngân sách để đầu tư vào khả năng chống lại sức mạnh đang lên của quân đội Nga và TQ. “Chúng tôi đang hướng tầm nhìn đến năm 2028 và xa hơn nữa, vì chúng tôi nghĩ rằng đó là thời điểm mà người Nga sẽ đạt đỉnh” - ông nói và cho biết thêm rằng “liền sau đó là người TQ” vào năm 2030.

Nga diễu hành tên lửa đạn đạo liên lục địa trong buổi duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít vào tháng 5-2018 tại thủ đô Moscow. Ảnh: REUTERS

Nhiều năm qua, Nga và TQ đã nỗ lực hiện đại hóa lực lượng quân sự trong khi quân đội Mỹ vướng vào các cuộc chiến chống khủng bố ở Trung Đông. Bộ trưởng Esper cho rằng việc quân đội Mỹ phải tham chiến ở Iraq và Afghanistan đã phải “trả giá bằng sự sẵn sàng ứng phó của Mỹ trước các quốc gia như TQ và Nga. Vì thế, quân đội Mỹ cần phải nhanh chóng nâng cấp các trang thiết bị của mình vốn đã được biên chế gần 40 năm.

Trong tài khóa 2019, quân đội Mỹ yêu cầu 182 tỉ USD để cung cấp cho các chương trình hoạt động, trả lương nhân sự cũng như chi trả các chi phí chiến tranh. Trong đó, 22 tỉ USD sẽ được dùng để mua các hệ thống vũ khí. Bộ trưởng Esper cho biết ông muốn tập trung vào các ưu tiên nhằm hiện đại hóa quân đội Mỹ, bao gồm giải pháp cải thiện độ chính xác khi ngắm bắn từ xa cho vũ khí, phương tiện chiến đấu mới, trực thăng mới và hệ thống tên lửa phòng thủ tốt hơn. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.