Mỹ đồng ý bán ngư lôi hạng nặng cho Đài Loan

(PLO)- Trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra ở biển Đông, Mỹ đã đồng ý bán ngư lôi hạng nặng MK-48 cho Đài Loan.

Theo hãng tin Sputnik, thông tin Mỹ đồng ý bán cho Đài Loan ngư lôi hạng nặng MK-48 được một quan chức giấu tên trong Bộ Quốc phòng Đài Loan tiết lộ với tờ Defense News.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bên nào lên tiếng xác nhận chính thức về thỏa thuận mua bán này. Vì vậy, không rõ Mỹ sẽ bán cho phía Đài Loan bao nhiêu ngư lôi.

Ngư lôi MK-48 do tập đoàn quốc phòng Raytheon có trụ sở tại Mỹ sản xuất và được mô tả là thứ vũ khí “hiệu quả” trong việc chống lại "tất cả mục tiêu, trong môi trường nước sâu và gần bờ."

Mỹ đồng ý bán ngư lôi hạng nặng MK-48 cho Đài Loan
Mỹ đồng ý bán ngư lôi hạng nặng MK-48 cho Đài Loan. Ảnh minh họa: Sputnik

Theo trang web của hãng Raytheon, ngư lôi MK-48 có khả năng tự động hoạt động hoặc được điều khiển thông qua liên kết điện.

"Việc hướng dẫn và kiểm soát dựa trên phần mềm cho phép tự hoạt động, chiến thuật "phóng và quên", đồng thời tấn công được nhiều mục tiêu, đánh giáp lá cà. Công nghệ tĩnh lặng của MK-48 đã giảm đáng kể tiếng ồn, cho phép nó được triển khai một cách bí mật và hạn chế bị phát hiện tối đa".

Tháng trước, Đài Loan đã quyết định nâng thời gian biên chế của hai tàu ngầm lớp Dragon. Hai tàu này “trình làng” vào cuối thập niên 80 thêm được phép hoạt động trong ít nhất 15 năm nữa. Ngoài ra, chính phủ Đài Loan còn có kế hoạch đóng tám tàu ngầm tấn công mới.

Do đó, Đài Loan cần phải trang bị thêm vũ khí cho hạm đội tàu ngầm này. Sau nhiều năm trì hoãn, Mỹ cuối cùng cũng đã đồng ý phê chuẩn việc bán các ngư lôi hạng nặng MK-48 cho Đài Loan.

Thỏa thuận này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở biển Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc đang cố gắng lập vùng nhận dạng phòng không ở khu vực trong khi Bắc Kinh khăng khăng nói mình có quyền xây dựng ở biển Đông mà nước này nói là lãnh thổ của mình. Đáp  lại, Lầu Năm Góc đã tiến hành nhiều cuộc tuần tra áp sát các đảo nhân tạo mà Trung Quốc bối lấp trái phép ở biển Đông.

Sputnik bình luận với việc tăng cường hạm đội tàu ngầm, rõ ràng Đài Loan có thể “góp mặt” trong các cuộc tuần tra như vậy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.