Mỹ đóng cửa trụ sở USAID, đảng Dân chủ chỉ trích mạnh ông Musk

(PLO)- Nhiều hạ nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Dân chủ đã chỉ trích mạnh tỉ phú Elon Musk - lãnh đạo Bộ Hiệu suất Chính phủ Mỹ (DOGE) sau khi trụ sở USAID bị đóng cửa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-2, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã đóng cửa trụ sở chính tại thủ đô Washington D.C. (Mỹ). Động thái trên diễn ra sau khi lãnh đạo Bộ Hiệu suất Chính phủ Mỹ (DOGE) – tỉ phú Elon Musk đề xuất đóng cửa cơ quan này, theo hãng tin AFP.

Trang web của USAID đã ngừng hoạt động vào cuối tuần và thông tin được chuyển sang trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ. Nhân viên USAID cũng được yêu cầu làm việc từ xa, theo tờ The Hill.

Sau khi trụ sở USAID bị đóng cửa, khoảng 50 người đã đến biểu tình trước trụ sở cơ quan này và giương cao biểu ngữ: "Cứu USAID, cứu mạng người". Những người biểu tình chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã giao việc quản lý chính sách cho ông Elon Musk.

Ông Musk hứng loạt chỉ trích sau khi trụ sở USAID đóng cửa
Người biểu tình bên ngoài Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) sau khi cơ quan này bị đóng cửa. Ảnh: GETTY IMAGES

"Đây là một nỗ lực trắng trợn của một tỉ phú mà không ai bỏ phiếu bầu, nhằm lấy cắp một cách bất hợp pháp và vi hiến [quyền] của người nộp thuế để ông ta có thể được giảm thuế" – Hạ nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Jim McGovern nói.

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Gerry Connolly khẳng định ông Musk không có quyền hợp pháp để đóng cửa một tổ chức được thành lập theo đạo luật của quốc hội Mỹ.

"Đây là vấn đề của luật định. Đây là vấn đề mà quốc hội phải giải quyết, chứ không phải một tỉ phú không được bầu tên là Elon Musk. Và ông Musk, nếu ông muốn điều hành USAID, ông phải được ông Trump đề cử và phải là thành viên Thượng viện. Chúc ông may mắn" – ông Connolly nói.

Cũng trong ngày 3-2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố USAID sẽ nằm dưới sự lãnh đạo của ông. Ông Rubio cho rằng USAID “lâu nay không còn thực hiện sứ mệnh ban đầu là thúc đẩy lợi ích của Mỹ một cách có trách nhiệm ở nước ngoài" và ông đang xem xét cải tổ cơ quan này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.