Mỹ dọa Tòa Hình sự quốc tế lãnh 'hậu quả' nếu điều tra Israel

(PLO)- Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định Tòa Hình sự quốc tế chỉ là “một cơ quan chính trị, chứ không phải là tổ chức tư pháp” và “không có quyền xét xử đối với Israel”.

Ngày 16-5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đe dọa Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) sẽ phải chịu “những hậu quả nghiêm trọng” nếu có những hành động điều tra “bất hợp pháp” nhắm vào Israel với cáo buộc có tội ác chiến tranh chống lại người Palestine, đài RT đưa tin.

Trước đó, tờ The Times of Israel cho biết các công tố viên của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đã “chấp thuận” Palestine là “nhà nước độc lập”. Theo đó, Palestine “có tư cách” nộp đơn khiếu nại lên ICC để mở một cuộc điều tra về cáo buộc tội ác chiến tranh có liên quan đến Israel tại khu Bờ Tây và Dải Gaza.

Chính vì thế, trong chuyến đi ngắn đến Israel giữa tuần này, Ngoại trưởng Pompeo đã lên tiếng chỉ trích ICC khi điều tra cáo buộc Israel vi phạm tội ác chiến tranh chống lại Palestine. Cụ thể Israel bị cáo buộc sử dụng vũ khí chống lại người biểu tình Palestine, phá hủy nhà cửa, cơ sở hạ tầng và buộc người dân Palestine di dời tại những nơi bị chiếm đóng.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp nhau tại Jerusalem hôm 13-5 vừa qua. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Ông Pompeo nhấn mạnh Palestine không “đủ điều kiện là một quốc gia có chủ quyền” và Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) không đủ thẩm quyền xét xử đối với Israel.

“Mỹ nhắc lại phản đối từ trước đến nay của chúng tôi về các cuộc điều tra của ICC” - ông Pompeo nhấn mạnh.

Theo ông Pompeo, ICC chỉ là “một cơ quan chính trị, chứ không phải là tổ chức tư pháp” và họ “không có quyền xét xử đối với Israel”.

“Chúng tôi tin rằng người Palestine không có đủ điều kiện là một quốc gia có chủ quyền, vì thế họ không có tư cách để có đặc quyền đầy đủ của một thành viên hay một nhà nước trong bất kỳ tổ chức quốc tế, thực thể, hội nghị nào, trong đó có Tòa Hình sự quốc tế” - ông Pompeo nói thêm.

Ông Pompeo còn dọa: “Nếu ICC tiếp tục các hành động của mình, chúng tôi cũng sẽ xem xét đến những hậu quả mà họ sẽ phải hứng chịu”.

Tòa Hình sự quốc tế (ICC) là tòa án thường trực truy tố các cá nhân, tổ chức phạm tội ác diệt chủng, chống lại loài người, tội ác chiến tranh và tội ác xâm lược. Ảnh: REUTERS

Mặc dù Palestine vẫn chưa được công nhận là một nhà nước hoàn toàn nhưng chính quyền Palestine đã được ICC chấp thuận vào năm 2015.

Mỹ đã ký Quy chế Rome về Tòa Hình sự quốc tế (ICC) năm 2000 nhưng việc này vẫn chưa được Thượng viện Mỹ thông qua. Tương tự Israel cũng là quốc gia sớm ký Quy chế Rome nhưng nước này vẫn chưa hoàn tất tư cách thành viên của ICC.

Theo đài RT, trước đây Washington đã nhiều lần đe dọa ICC bằng các biện pháp trừng phạt. Mỹ cũng từng xem xét kỹ lưỡng quá trình điều tra các cáo buộc tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người liên quan tới lực lượng chính phủ Afghanistan, Taliban, quân đội Mỹ và các nhà hoạt động tình báo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.