Mỹ định cấp 19 triệu USD để Ukraine dẹp lực lượng ly khai

Ngày 2/8, Bộ Ngoại giao Nga đã cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) áp dụng “tiêu chuẩn kép” khi lẳng lặng rút lại lệnh cấm cung cấp công nghệ và thiết bị quân sự cho Ukraine.

Mỹ định cấp 19 triệu USD để Ukraine dẹp lực lượng ly khai ảnh 1Khí tài quân sự của quân đội Ukraine sử dụng trong chiến dịch ở miền Đông (Nguồn: AP)

Trong tuyên bố đăng trên trang web, bộ này nêu rõ: "Trong một cuộc gặp gần đây của Hội đồng châu Âu diễn ra tại Brussels (Bỉ), giới lãnh đạo các nước thành viên EU đã "âm thầm" nhất trí dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu cho Ukraine các thiết bị có thể sử dụng để đàn áp trong nước. 

Mặt hàng xuất khẩu công nghệ và thiết bị quân sự cũng được cho phép". Đồng thời, Bộ Ngoại giao Nga cũng kêu gọi EU không để bị Mỹ “kích động” về những diễn biến tại miền Đông Ukraine. 

Trước đó, lệnh cấm xuất khẩu thiết bị quân sự cho Ukraine được EU áp dụng từ tháng Hai năm nay khi chính quyền của Tổng thống Viktor Yanukovich bị lật đổ. Hiện nay, các quan chức của Liên minh châu Âu vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về cáo buộc trên của giới chức Nga.

Liên quan đến tình hình Ukraine, ngày 2/8, Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Mỹ dự định cung cấp 19 triệu USD để hỗ trợ cho hoạt động quân sự của chính quyền Ukraine nhằm vào các tay súng miền Đông nước này. 

Theo ông Kirby, số tiền trên dự kiến để huấn luyện Lực lượng Vệ binh quốc gia của Ukraine và Mỹ cung cấp hàng viện trợ phi sát thương cho Ukraine. Ông Kirby cũng nói rằng Nga đang tăng cường sự hiện diện quân sự gần biên giới với Ukraine.

Trước đó, Nhà Trắng thông báo Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, trong đó ông Biden thông báo viện trợ 8 triệu USD cho lực lượng biên phòng Ukraine./. 

Theo (TTTXVN/VIETNAM+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.