Mỹ điều tra mối liên hệ giữa kẻ đánh bom Boston với nhóm cực đoan Nga

Các nhà điều tra Mỹ hiện đang điều tra khả năng có mối liên hệ giữa Tamerlan Tsarnaev, nghi phạm đánh bom cuộc đua marathon Boston, với một nhóm cực đoan có tên gọi Tiểu vương quốc Caucasus, hãng tin Fox News ngày 21/4 cho hay.
Mỹ điều tra mối liên hệ giữa kẻ đánh bom Boston với nhóm cực đoan Nga ảnh 1
Tamerlan Tsarnaev, nghi phạm đã bị tiêu diệt vào ngày thứ sáu vừa qua.

Kẻ được cho là thủ lĩnh của nhóm cực đoan Hồi giáo và ly khai này là Doku Umarov, một chiến binh Hồi giáo Chechnya ở Nga. Theo Fox News, tên này còn có biệt danh là Osama bin Laden của Nga, do hắn ta đã ra lệnh thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào dân thường. Umarov nằm trong danh sách những tên khủng bố bị truy nã và “được” treo thưởng của Mỹ. Hắn ta đã nhận trách nhiệm toàn bộ các cuộc tấn công khủng bố ở Nga những năm gần đây, trong đó có vụ đánh bom kép liều chết nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm Nga năm 2010 và vụ đánh bom sân bay Domodedovo năm 2011. Cũng theo Fox News, cuộc điều tra về khả năng có mối liên hệ giữa nghi phạm đánh bom Boston với những kẻ cực đoan dựa trên nội dung kênh YouTube của Tsarnaev và chuyến đi tới Nga vào nửa đầu năm ngoái của hắn ta. Trong chuyến đi đó, hắn ta đã tới Dagestan và Chechnya. Những video đã bị xóa khỏi tài khoản YouTube của Tsarnaev gồm một “danh sách nhạc khủng bố” và mối liên hệ với Vilayat Dagestan, tổ chức có liên hệ với Tiểu vương quốc Caucasus. Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi, đã bị tiêu diệt vào sớm ngày thứ sáu vừa qua trong một vụ đấu súng với cảnh sát. Người em trai 19 tuổi của anh ta, Dzhokhar Tsarnaev, đã bị bắt sống, nhưng bị thương nặng cũng đêm ngày thứ sáu. Hai anh em nhà Tsarnaev là nghi phạm chính đã đặt 2 quả bom trong cuộc đua marathon Boston hôm thứ hai vừa qua, làm 3 người chết và hơn 180 người bị thương. Các nhà điều tra hiện đang tìm kiếm khả năng có mối liên hệ, trong đó có cả thư đến, thư đi của Tamerlan, các video được đăng tải nhằm ủng hộ cho mục tiêu của chiến binh Hồi giáo. Ngoài ra họ cũng điều tra khả năng liệu có liên lạc trực tiếp với nhóm này hay không. Tiểu vương quốc Caucasus bị Bộ Ngoại giao Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài vào năm 2011. Đây là một trong nhiều tổ chức đang bị Mỹ điều tra.
Theo Huyền Thu (DT/ Ria Novosti)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.