Mỹ điều chiến đấu cơ tới Trung Đông sau ‘hành vi thiếu chuyên nghiệp’ của máy bay Nga

(PLO)- Mỹ tuần này đã triển khai các máy bay chiến đấu F-22 đến Trung Đông vì cho rằng Nga đang gia tăng “hành vi không an toàn và thiếu chuyên nghiệp” trong khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài CNN dẫn thông báo của quân Đội Mỹ ngày 14-6 cho biết Washington tuần này đã triển khai các máy bay chiến đấu F-22 đến Trung Đông do lo ngại “hành vi không an toàn và thiếu chuyên nghiệp” của máy bay Nga.

Tướng lục quân Michael Kurilla - Chỉ huy Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ cho biết: “Hành vi không an toàn và thiếu chuyên nghiệp của Lực lượng Nga không phải là điều chúng tôi mong đợi từ một lực lượng không quân chuyên nghiệp”.

Ông nói rằng việc không quân Nga thường xuyên vi phạm các biện pháp giảm xung đột không phận đã thống nhất từ trước sẽ làm “tăng nguy cơ leo thang căng thẳng hoặc tính toán sai lầm”.

“Cùng với các đối tác và đồng minh của chúng tôi, chúng tôi cam kết cải thiện an ninh và ổn định trong khu vực” - vị tướng nói thêm.

Một chiếc máy bay chiến đấu F-22 của Lực lượng không quân Mỹ. Ảnh: CNN

Một chiếc máy bay chiến đấu F-22 của Lực lượng không quân Mỹ. Ảnh: CNN

Mỹ đã triển khai những chiếc F-22 thuộc Phi đội Máy bay Chiến đấu 94 ở Căn cứ Không quân Langley (bang Virginia, Mỹ) đến Trung Đông.

Động thái trên diễn ra sau khi Washington cáo buộc Moscow gia tăng “các chuyến bay hung hăng” trong khu vực, đặc biệt là trong và xung quanh Syria.

Theo ông Kurilla, trong tháng 3, Mỹ đã chứng kiến “sự gia tăng đột biến” các chuyến bay gây hấn của Nga. Vào tháng 4, các phi công Nga đã cố gắng “không chiến” với máy bay phản lực của Mỹ ở Syria.

Một phát ngôn viên (giấu tên) của Trung tâm Không quân Mỹ nói rằng đã có sự gia tăng “trong vài tuần qua” về hành vi thiếu chuyên nghiệp và không an tòa của các phi công Nga.

“Trước đây, giới lãnh đạo quân sự Nga ở Syria sẵn sàng tuân thủ các giao thức giảm xung đột đã được thống nhất” - người phát ngôn lưu ý.

Nga chưa đưa ra phản ứng về thông tin trên.

10 nước châu Âu lập liên minh chia sẻ thông tin tình báo

10 nước châu Âu lập liên minh chia sẻ thông tin tình báo

(PLO)- Ngày 13-6, Anh đã dẫn đầu chín nước châu Âu khác gồm Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Lithuania, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển cùng thành lập một liên minh quốc phòng nhằm chia sẻ thông tin tình báo, gọi là Lực lượng viễn chinh chung (JEF), hãng Reuters đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.