Mỹ dịch nguy hiểm, ông Trump vẫn tiếp tục vận động tranh cử

(PLO)- Ông Trump dự kiến sẽ vận động tranh cử ở bang New Hampshire vào ngày 11-7.

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn sẽ tiếp tục vận động tranh cử, dù tình hình dịch COVID-19 ở Mỹ vẫn đang diễn biến nguy hiểm và phức tạp.

Theo kênh Channel News Asia ngày 5-7, buổi vận động tranh cử tiếp theo của ông Trump sẽ diễn ra vào ngày 11-7 tại TP Portsmouth (bang New Hampshire) với chủ đề "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại".

"Chúng tôi đã chuẩn bị một số lượng lớn nước rửa tay, tất cả những người tham dự sẽ được phát khẩu trang và được khuyến cáo nên đeo trong suốt buổi lễ" - nhân viên tranh cử của ông Trump cho biết.

Tổng thống Donald Trump chào đón người dân Mỹ khi ông đi dạo trên bãi cỏ tại Nhà Trắng ngày 4-7. Ảnh: AP

Tổng thống Trump tái khởi động chiến dịch tranh cử của mình từ ngày 20-6, bắt đầu với buổi vận động tại TP Tulsa (bang Oklahoma) sau một khoảng thời gian tạm ngừng vì dịch COVID-19.

Sự kiện nhanh chóng bị phản đối và chỉ trích vì những người tham gia đã bỏ qua các biện pháp phòng ngừa y tế nhằm bảo vệ khỏi sự lây lan của dịch COVID-19, như đeo khẩu trang hoặc duy trì khoảng cách 2 m giữa mỗi người.

Hình ảnh từ buổi vận động tranh cử của Tổng thống Trump ở TP Tusla cho thấy số người tham gia chỉ chiếm một phần ba khu vực tổ chức, mặc cho chiến dịch của ông trước đó đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân Mỹ.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại buổi vận động bầu cử ở TP Tusla ngày 20-6. Ảnh: CNN

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3-11 tới. 

Kết quả thăm dò hiện tại cho thấy ông Trump đang mất dần ưu thế so với đối thủ chính bên đảng Dân chủ là cựu Phó Tổng thống Joe Biden, khi chỉ còn bốn tháng nữa là tới ngày bầu cử, Channel News Asia cho biết. 

Theo các nhà quan sát, số lượng người ủng hộ ông Biden hiện đang dẫn trước ông Trump và đông hơn nhiều lần so với số người theo bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Lý do chính khiến tỉ lệ ủng hộ ông bị sụt giảm là vì người dân không hài lòng với cách ông xử lý đại dịch COVID-19 và cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.