Mỹ để ngỏ khả năng gặp Iran tại Đại hội đồng LHQ

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định “không có vấn đề gì” về cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani, có thể diễn ra vào cuối tháng này tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ).

Đài RT cho biết ông Trump để ngỏ khả năng của cuộc gặp gỡ này trong một cuộc họp báo nhanh trước khi khởi hành đến bang Bắc Carolina hôm 9-9.

"Điều đó có thể xảy ra, có thể xảy ra” - ông Trump nhấn mạnh - “Không có vấn đề gì với tôi cả”.

Phiên họp thứ 74 của Đại hội đồng LHQ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17-9 và có khả năng bên lề hội nghị, Tổng thống Trump và người đồng cấp Iran Rouhani có thể gặp nhau, theo hãng tin Reuters.

“Chắc chắn, mọi thứ đều có thể. Họ muốn giải quyết vấn đề của họ. Chúng tôi có thể giải quyết nó trong 24 giờ” - ông Trump nói.

Tổng thống Trump trả lời báo chí bên ngoài Nhà Trắng ngày 9-9. Ảnh: New York Times

Hôm 8-9, Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng cho biết ông Trump sẵn sàng gặp ông Rouhani: “Không có điều kiện cho đàm phán vì chúng tôi không muốn chiến tranh với Iran”.

Ông Pompeo khẳng định thêm: “Điều đó phụ thuộc vào lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah ra quyết định về hướng đi mà ông muốn dẫn dắt đất nước mình”. Theo RT, truyền thông Mỹ đồn đoán lãnh tụ Ayatolla là người luôn phản đối lại cuộc gặp gỡ.

Về phần mình, trước đó, Tổng thống Iran Rouhani đã phát biểu trước Quốc hội nước này rằng: “Vẫn không có quyết định nào để nối lại đàm phán với Mỹ. Đã có rất nhiều lời đề nghị cho các cuộc đàm phán nhưng câu trả lời của chúng tôi là không”.

“Nếu nước Mỹ dỡ bỏ tất cả lệnh trừng phạt, giống như trước đây, họ có thể tham gia các cuộc đàm phán đa phương giữa Tehran và các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân năm 2015” - ông Rouhani nói thêm.

Ngày 4-9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định rằng vẫn chưa quyết định đàm phán với Mỹ, trừ phi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt. Ảnh: REUTERS

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 9-9 nói rằng Mỹ “nên từ bỏ các hành vi sai trái như trừng phạt đơn phương và áp lực tối đa đối với Iran”.

"Bắc Kinh tin rằng các bên tham gia thỏa thuận, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nga và Liên minh châu Âu, nên cam kết tuân thủ với tất cả điều khoản của thỏa thuận hạt nhân 2015" - tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.

Bắc Kinh phản ứng vấn đề trên sau khi có thông tin Tehran sẽ bắt đầu sử dụng các máy ly tâm tiên tiến, vốn bị cấm theo thỏa thuận. Iran đang cố gắng gây áp lực với châu Âu để tìm cách giảm bớt thiệt hại kinh tế do các lệnh trừng phạt từ Mỹ, theo RT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.