Mỹ đẩy nhanh việc xem xét bán ba hệ thống vũ khí cho Đài Loan

(PLO)- Nhà Trắng gửi quốc hội Mỹ các đơn hàng chi tiết để thông qua, đẩy nhanh tiến độ bán ba hệ thống vũ khí hiện đại cho Đài Loan.

Vào ngày 12-10, một số nguồn tin thân cận cho biết Nhà Trắng gần đây đã đẩy nhanh tiến độ bán ba hệ thống vũ khí hiện đại cho Đài Loan bằng cách gửi các đơn hàng chi tiết để quốc hội Mỹ thông qua, kênh Channel News Asia đưa tin.

Hồi tháng 9, hãng tin Reuters cho hay Mỹ đang tiến hành thông qua việc bán bảy hệ thống vũ khí quy mô lớn cho Đài Loan. 

Các nguồn tin cho biết hiện tại Bộ Ngoại giao Mỹ - cơ quan giám sát hoạt động mua bán quân sự nước ngoài - đã phê duyệt ba trong số bảy đơn hàng trên.

Ba đơn hàng vũ khí được phê duyệt bao gồm hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) do nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin sản xuất, tên lửa không đối đất tầm xa SLAM-ER do hãng Boeing sản xuất, và các vỏ cảm biến bên ngoài của máy bay phản lực F-16.

Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS). Ảnh: LOCKHEED MARTIN

Các đơn hàng bán hệ thống vũ khí khác bao gồm máy bay không người lái cỡ lớn và tên lửa chống hạm Harpoon vẫn chưa được Nhà Trắng chuyển sang cho quốc hội xem xét.

Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện và Hạ viện Mỹ có quyền xem xét và ngăn chặn việc bán vũ khí theo một quy trình không chính thức trước khi Bộ Ngoại giao gửi thông báo đến cơ quan lập pháp.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Về mặt chính sách, Mỹ không xác nhận và bình luận về việc mua bán hoặc chuyển giao quốc phòng cho đến khi chúng được thông báo chi tiết chính thức cho quốc hội".

Đáp trả động thái trên, trong tuyên bố gửi qua email ngày 12-10, Đại sứ quán Trung Quốc đã thúc giục Washington ngừng bán vũ khí và chấm dứt quan hệ quân sự với Đài Loan do "điều này gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ Trung-Mỹ cùng hòa bình và ổn định xuyên eo biển".

"Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan và có quyết tâm trong việc duy trì chủ quyền và an ninh quốc gia" - đại diện đại sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh.

Văn phòng đại diện của Đài Loan tại Washington không có bình luận gì về vấn đề này.

Theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan năm 1979, Mỹ được yêu cầu phải cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để phòng vệ.

Động thái buôn bán vũ khí diễn ra vào thời điểm Trung Quốc đang tăng cường đáng kể các hoạt động quân sự gần Đài Loan. Điều này có thể làm xấu đi quan hệ Mỹ-Trung vốn đang ở mức thấp trong nhiều thập niên.

Hôm 7-10, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien đã cảnh báo Trung Quốc rằng Mỹ sẽ "chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm đe dọa Đài Loan bằng vũ lực".

Mỹ chuẩn bị bán 7 tỉ USD vũ khí cho Đài Loan
Mỹ chuẩn bị bán 7 tỉ USD vũ khí cho Đài Loan
(PLO)- Chính quyền Mỹ chuẩn bị thông qua thương vụ bán vũ khí lớn thứ hai cho Đài Loan với tổng giá trị lên đến 7 tỉ USD nhằm giúp hòn đảo này phòng vệ trước sức ép từ Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.