Mỹ 'đau đầu' tìm hàng thay thế S-400 của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Eric Pahon cho biết Mỹ đang cân nhắc phương án thay thế hệ thống phòng không S-400 của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ đang cân nhắc phương án thay thế hệ thống phòng không S-400 của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ, Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ.

“Chúng tôi đang có các cuộc thảo luận ngoại giao về vấn đề này. Trong báo cáo ngày 9-11, chúng tôi đánh giá về quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, những mặt tốt, mặt xấu và mọi thứ liên quan. Chúng tôi đang thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ, làm việc với Quốc hội để tìm kiếm các lựa chọn phù hợp thay thế hệ thống phòng không S-400 mà nước này đặt mua của Nga” - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Eric Pahon trao đổi với Sputnik ngày 20-11.

Hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga. Ảnh: SPUTNIK

“Chúng tôi đã thảo luận với các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ, việc mua S-400 sẽ có hậu quả đáng kể đối với quan hệ quốc phòng Mỹ-Thổ. Có nhiều hệ lụy sẽ kéo theo sau hợp đồng mua bán giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Nga” - ông Pahon nhấn mạnh.

Giới chức Mỹ cũng đã cảnh báo nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục kế hoạch mua S-400 của Nga, Washington có thể ngừng bàn giao tiêm kích F-35 cho nước này. Ngoài ra Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật cho phép chặn việc giao F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

S-400 là hệ thống phòng không thế hệ tiếp theo có thể phóng ba loại tên lửa khác nhau có khả năng phá hủy nhiều loại mục tiêu ở tầm ngắn đến tầm cực xa, từ các máy bay trinh sát tới tên lửa đạn đạo.

Hồi tháng 12-2017, Thổ Nhĩ Kỳ ký hợp đồng trị giá 2,5 tỉ USD mua 4 đơn vị S-400 do Nga sản xuất. Theo thỏa thuận, 55% tổng giá trị hợp đồng được chi trả bằng khoản vay của Nga. Ngày 25-10, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nước này sẽ bắt đầu triển khai S-400 từ tháng 10-2019.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.