‘Mỹ đang rất vội’ chốt vấn đề Ukraine

(PLO)- Nguồn tin cho biết Mỹ muốn chốt thỏa thuận hòa bình Ukraine vào tháng 3, thúc đẩy bầu cử sớm trong bối cảnh ông Trump dự kiến chuyển trọng tâm sang các vấn đề đối nội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters ngày 6-2 dẫn các nguồn thạo tin cho biết các nhà đàm phán Mỹ và Ukraine đã thảo luận về một mục tiêu đầy tham vọng nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga vào tháng 3 tới.

Tuy nhiên, mốc thời gian này nhiều khả năng sẽ bị trì hoãn do thiếu sự đồng thuận về vấn đề cốt lõi là lãnh thổ.

Theo 5 nguồn tin (yêu cầu không tiết lộ danh tính), khuôn khổ đang được các nhà đàm phán Mỹ và Ukraine xem xét quy định rằng: bất kỳ thỏa thuận nào đạt được cũng sẽ phải thông qua trưng cầu dân ý. Cuộc trưng cầu này dự kiến được tổ chức song song với cuộc tổng tuyển cử tại Ukraine.

Phái đoàn đàm phán của Mỹ - do Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner (con rể của Tổng thống Donald Trump) dẫn đầu - đã bày tỏ quan điểm với phía Ukraine trong các cuộc gặp gần đây tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và TP Miami (bang Florida, Mỹ) rằng cuộc bỏ phiếu nên diễn ra sớm.

Reuters- Mỹ muốn đạt thỏa thuận hòa bình Ukraine vào tháng 3, thúc đẩy bầu cử sớm để chuyển trọng tâm.jpg
Cuộc đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine tại UAE ngày 4-2. Ảnh: BNG UAE

Lý do được đưa ra là Tổng thống Trump nhiều khả năng sẽ chuyển trọng tâm sang các vấn đề đối nội khi cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 11 đang đến gần. Điều này đồng nghĩa với việc các quan chức cấp cao của Mỹ sẽ có ít thời gian và nguồn lực chính trị hơn để dành cho việc chốt lại một thỏa thuận hòa bình.

Hai nguồn tin tiết lộ quan chức Mỹ và Ukraine đã thảo luận về khả năng tổ chức tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý vào tháng 5.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin nắm rõ nội tình đàm phán lại mô tả khung thời gian do Mỹ đề xuất là "phi thực tế". Cơ quan bầu cử Ukraine ước tính cần khoảng 6 tháng để tổ chức một cuộc bầu cử trong điều kiện hiện tại.

"Mỹ đang rất vội" - một nguồn tin am hiểu vấn đề nhận định, đồng thời cho biết thêm rằng dù cuộc bỏ phiếu có thể được tổ chức trong dưới 6 tháng, nhưng vẫn cần một khoảng thời gian đáng kể.

Việc tổ chức một cuộc bầu cử như vậy đòi hỏi phải có các sửa đổi về mặt lập pháp, do Ukraine hiện hành quy định cấm tổ chức bỏ phiếu trong thời gian thiết quân luật. Ngoài ra, chi phí tổ chức cũng là một vấn đề lớn.

Một nguồn tin cho hay rằng Ukraine mong muốn có một lệnh ngừng bắn trong suốt quá trình vận động bỏ phiếu để bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc trưng cầu dân ý.

"Lập trường của Kiev là không thể thỏa thuận bất cứ điều gì cho đến khi các đảm bảo an ninh cho Ukraine từ phía Mỹ và các đối tác được thiết lập" - nguồn tin này khẳng định.

Nhà Trắng đã từ chối bình luận về thông tin trên. Văn phòng Tổng thống Ukraine và Đại sứ quán Nga tại Washington cũng không phản hồi ngay lập tức các yêu cầu bình luận của Reuters.

Vòng đàm phán thứ hai do Mỹ làm trung gian đã kết thúc vào ngày 5-2 tại thủ đô Abu Dhabi, với kết quả 314 tù binh chiến tranh được trao trả và cam kết sớm nối lại thảo luận. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết cuộc gặp 3 bên tiếp theo nhiều khả năng sẽ diễn ra tại Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.