Mỹ công bố kế hoạch phân bổ 55 triệu liều vaccine, trong đó có Việt Nam

(PLO)- Tổng thống Biden công bố kế hoạch chia sẻ 55 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đến các nước, thực hiện đúng cam kết phân bổ 80 triệu liều trước cuối tháng 6.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 21-6 đã công bố kế hoạch phân bổ 55 triệu liều vaccine COVID-19 còn lại trong 80 triệu liều vaccine mà ông Biden đã cam kết tài trợ cho các quốc gia, đài CNN đưa tin.

Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố kế hoạch phân bổ 55 triệu liều vaccine cho thế giới. Ảnh: AFP

Theo thông báo mới đây, Nhà Trắng cho biết 75% trong số 80 triệu liều vaccine ban đầu, sẽ được chia sẻ thông qua cơ chế COVAX của Liên Hợp Quốc và 25% còn lại sẽ được gửi trực tiếp tới các quốc gia có nhu cầu.

“Mục tiêu của chúng tôi là tăng tỷ lệ bao phủ tiêm chủng vaccine COVID-19 trên toàn cầu, chuẩn bị cho làn sóng dịch bệnh, ưu tiên nhân viên y tế và các nhóm dân số dễ bị tổn thương khác dựa trên dữ liệu sức khỏe cộng đồng, đồng thời giúp đỡ các nước láng giềng của chúng tôi và các quốc gia khác có nhu cầu” - thông báo của Nhà Trắng cho hay.

Đầu tháng này, Mỹ đã công bố kế hoạch chia sẻ 25 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước đồng minh, các quốc gia thuộc khu vực châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh và Caribe.

Trong đợt phân bổ 55 triệu liều vaccine COVID-19 này, Mỹ đã nêu chi tiết các quốc gia sẽ được nhận, bao gồm:

Khoảng 41 triệu liều trong đợt phân bổ này sẽ được chia sẻ thông qua cơ chế COVAX. Trong đó, khoảng 14 triệu liều sẽ được chuyển đến khu vực Mỹ Latinh và Caribe, gồm Brazil, Argentina, Colombia, Peru, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Honduras, Haiti, Cộng hòa Dominica, Panama và Costa Rica.

Khoảng 16 triệu liều sẽ đến các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á như Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, Maldives, Bhutan, Philippines, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Lào, Papua New Guinea, Đài Loan, Campuchia and các quốc đảo Thái Bình Dương.

Khoảng 10 triệu liều sẽ được gửi tới châu Phi và sẽ được lựa chọn với sự phối hợp của Liên minh Châu Phi.

Ngoài ra, khoảng 14 triệu liều, tương đương 25% trong tổng số 55 triệu liều vaccine lần này, sẽ được gửi trực tiếp đến các quốc gia có nhu cầu, trong đó có Việt Nam.

“Việc Mỹ chia sẻ hàng triệu vaccine với các quốc gia khác thể hiện một cam kết lớn của chính phủ” - thông báo cho hay.

Nguồn vaccine phân bổ trên bao gồm sản phẩm của công ty Moderna, Pfizer và Johnson & Johnson.

Với việc công bố kế hoạch này, mục tiêu phân bố 80 triệu liều vaccine trước cuối tháng 6 của chính quyền ông Biden đã hoàn thành như đúng cam kết ban đầu. Tuy vậy, Nhà Trắng cũng cho biết những thách thức về hậu cần và rào cản ngôn ngữ sẽ tạo ra sự chậm trễ trong việc vận chuyển vaccine.

Đầu tháng này, Tổng thống Biden cũng dự định tặng 500 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 do hãng Pfizer điều chế cho khoảng 100 nước trong hai năm tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.