Mỹ công bố gói viện trợ quân sự cuối cùng cho Ukraine dưới thời ông Biden

(PLO)- Gói viện trợ quân sự trị giá nửa tỉ USD cho Ukraine mà Mỹ vừa công bố có thể là đợt hỗ trợ cuối cùng dưới thời Tổng thống Joe Biden dành cho Kiev.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-1, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo gói viện trợ vũ khí và thiết bị trị giá 500 triệu USD cho Ukraine nhằm mục đích tăng cường sức mạnh cho quân đội Kiev. Đây khả năng là gói viện trợ quân sự cuối cùng của chính quyền ông Biden dành cho Ukraine trong bối cảnh chưa đầy hai tuần nữa là ông Donald Trump sẽ nhậm chức tổng thống, theo tờ The Hill.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đưa ra thông báo trên trong chuyến đi cuối cùng của ông với tư cách là người đứng đầu Lầu Năm Góc tới Căn cứ Không quân Ramstein (Đức) - nơi ông gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Gói viện trợ quân sự này được triển khai theo Quyền Điều chỉnh Nguồn lực Tổng thống (PDA), nghĩa là vũ khí được rút trực tiếp từ kho dự trữ của Mỹ, giúp đẩy nhanh quá trình chuyển giao.

Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine.jpg
(từ trái sang phải) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tại cuộc họp Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine ở Đức hôm 9-1. Ảnh: X

Gói viện trợ quân sự trên bao gồm nhiều loại tên lửa phòng không, đạn dược không đối đất, thiết bị hỗ trợ cho máy bay chiến đấu F-16, hệ thống cầu bọc thép, vũ khí hạng nhẹ và đạn dược, phụ tùng thay thế và thiết bị liên lạc bổ sung.

Cho đến nay, Mỹ đã cung cấp hơn 66 tỉ USD viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi tháng 2-2022.

Lầu Năm Góc lưu ý rằng đây là đợt chuyển giao vũ khí và thiết bị thứ 74 mà chính quyền ông Biden cung cấp cho Ukraine từ kho dự trữ của Mỹ kể từ tháng 8-2021.

Cũng trong ngày 9-1 tại Đức, ông Austin chủ trì Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine - một liên minh gồm khoảng 50 quốc gia đồng minh do Mỹ tập hợp để phối hợp tốt hơn trong việc cung cấp hỗ trợ an ninh cho Ukraine.

Ông Austin cảnh báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không dừng lại ở Ukraine nếu đánh bại Kiev.

Cũng trong cuộc họp này, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tốt nhất nên được duy trì dưới sự lãnh đạo của Mỹ dù ông Trump quay trở lại Nhà Trắng.

"Và nếu những người ở Mỹ quyết định không duy trì nhóm này nữa, thì chúng tôi sẽ phải tự đưa ra quyết định của mình" - ông Pistorius cho hay.

Tuy nhiên, ông Pistorius nói thêm rằng còn quá sớm để suy đoán về những gì có thể xảy ra với Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine sau khi ông Trump nhậm chức.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.