Mỹ có thể mở đại sứ quán ở Triều Tiên

(PLO)- Truyền thông Hàn Quốc cho hay Mỹ sẵn sàng mở đại sứ quán ở Bình Nhưỡng để thúc đẩy Triều Tiên giải trừ hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự định sẽ gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 và ông hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận phi hạt nhân với quốc gia Đông Bắc Á này.

Tờ Dong-A Ilbo ngày 12-4 dẫn các nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang bắt đầu nghiên cứu các đề xuất để thảo luận với Triều Tiên trong cuộc gặp sắp tới giữa lãnh đạo hai nước nếu Bình Nhưỡng có những bước đi cụ thể trong việc phi hạt nhân hóa.

Mỹ có thể mở đại sứ quán ở Triều Tiên ảnh 1
Quảng trường Trung tâm được đặt theo tên của cố lãnh đạo Kim Il-sung ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: SPUTNIK

Chi tiết đề xuất của Mỹ đã được truyền thông Hàn Quốc úp mở trước thềm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa ông Trump và ông Kim.

Tổng thống Trump nói với báo giới rằng các quan chức Mỹ đã và đang trực tiếp thương lượng với các quan chức Triều Tiên. Truyền thông Hàn Quốc cho hay Mỹ sẵn sàng mở đại sứ quán ở Bình Nhưỡng và một khi được thành lập, đại sứ quán Mỹ sẽ hỗ trợ viện trợ nhân đạo và tăng cường kinh tế.

Triều Tiên cũng đã cam kết thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa, theo giới chức Mỹ và Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hy vọng Washington đổi lại sẽ đảm bảo an ninh cho Triều Tiên và bình thường hóa quan hệ hai bên, tờ New York Times dẫn lời các quan chức Hàn Quốc cho biết.

“Theo tôi biết, Mỹ và Triều Tiên đang chuẩn bị họp thượng đỉnh với kỳ vọng cao và sự chân thành từ cả hai bên. Họ đang tổ chức thảo luận chi tiết về thời gian, địa điểm và chương trình nghị sự” - Văn phòng Tổng thống Moon cho biết trong một thông cáo. Ông Moon đang chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim Jong-un vào ngày 27-4, làm lộ trình cho cuộc gặp Mỹ-Triều sau đó.

Tờ Korea Times cho biết Mỹ hiện không có bất kỳ cơ sở ngoại giao nào tại Triều Tiên. Do vậy, đại sứ quán Thụy Điển tại Triều Tiên thường được sử dụng làm kênh liên lạc kết nối giữa Washington và Bình Nhưỡng từ trước đến nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.