Mỹ có nghị sĩ đầu tiên thuộc thế hệ Z

(PLO)- Đảng viên Dân chủ bang Florida - anh Maxwell Frost đã trở thành thành viên đầu tiên của Thế hệ Z tham gia vào Quốc hội Mỹ sau khi đánh bại đối thủ kỳ cựu Calvin Wimbish của đảng Cộng hòa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ USA Today ngày 9-11 đưa tin Đảng viên Dân chủ bang Florida - anh Maxwell Frost đã trở thành thành viên đầu tiên của Thế hệ Z (Gen Z) được bầu vào Quốc hội Mỹ.

Maxwell Frost đã giành được 58% phiếu bầu tại khu vực Orlando (bang Florida), đánh bại 40% phiếu bầu của đối thủ Calvin Wimbish đảng Cộng hòa.

Ở tuổi 25, anh Frost sẽ là thành viên trẻ nhất của Hạ viện trong nhiệm kỳ tiếp theo vào tháng 1-2023, anh sẽ tiếp quản chiếc ghế của Hạ nghị sĩ Val Demings thuộc đảng Dân chủ để lại.

Anh Maxwell Frost phát biểu trong một buổi vận động tranh cử ở thành phố Coral Gables, bang Florida ngày 20-10. Ảnh: AP

Anh Maxwell Frost phát biểu trong một buổi vận động tranh cử ở thành phố Coral Gables, bang Florida ngày 20-10. Ảnh: AP

Ăn mừng chiến thắng trên Twitter tối 9-11, anh Frost viết: “Chúng ta đã làm nên lịch sử cho người Florida, cho Gen Z và tất cả những ai tin rằng chúng ta xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn”.

Anh Frost là là đảng viên Dân chủ theo đường lối tiến bộ. Trong chiến dịch vận động tranh cử, Frost mô tả bản thân là một người chiến đấu cho “công bằng xã hội, phân biệt chủng tộc và kinh tế”. Tân nghị sĩ cho biết sau khi nhậm chức anh sẽ nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho tình trạng bạo lực súng đạn, chăm sóc sức khỏe toàn dân và loại bỏ nhiên liệu hóa thạch.

Theo một cuộc khảo sát của đài CNN, những người trẻ thuộc thế hệ Z (sinh từ năm 1997 đến 2012) có xu hướng ủng hộ đảng Dân chủ nhiều hơn so với thế hệ đi trước.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ đang đi đến chặng cuối, một số bang vẫn đang kiểm phiếu. Kết quả hiện cho thấy đảng Cộng hòa đạt một số thắng lợi nhưng không có “làn sóng đỏ” như nhiều người dự đoán.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.