Mỹ chuẩn bị xây trại cho người nhập cư ở 2 căn cứ quân sự

(PLO)- Quân đội Mỹ đang chọn hai căn cứ quân sự để xây các trại chứa các gia đình nhập cư trái phép mà ông Trump vừa bỏ lệnh tách con cái khỏi cha mẹ.

Quân đội Mỹ đang xem xét chọn hai căn cứ để xây các trại tạm thời chứa người nhập cư trái phép, trong thời gian xúc tiến giải quyết chuyện nhập cư, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết ngày 24-6.

Thời gian qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump bị chỉ trích mạnh vì chính sách nhập cư tàn nhẫn với các gia đình vượt biên trái phép vào Mỹ qua biên giới Mexico. Các hình ảnh Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ công bố cho thấy trẻ em bị nhốt trong những lồng sắt ở trung tâm giải quyết nhập cư McAllen (bang Texas), dùng các tấm lá kim loại làm chăn. Trung tâm McAllen còn được biết đến với các tên Ursula, có các cơ sở giữ riêng người trưởng thành, các trẻ em không có người đi cùng, các cha mẹ có con cái đi cùng.

Trẻ em bị nhốt trong một lồng sắt tại một đồn biên phòng ở McAllen, bang Texas (Mỹ), sau khi bị tách khỏi cha mẹ. Một lồng chứa 20 trẻ em, nhà báo AP từng đến quan sát cho biết. Ảnh: CỤC HẢI QUAN VÀ BIÊN PHÒNG MỸ

Trẻ em bị nhốt trong một lồng sắt tại một đồn biên phòng ở McAllen, bang Texas (Mỹ) sau khi bị tách khỏi cha mẹ. Một lồng chứa 20 trẻ em, nhà báo AP từng đến quan sát cho biết. Ảnh: CỤC HẢI QUAN VÀ BIÊN PHÒNG MỸ

Từ trung tâm McAllen trẻ em sẽ được chuyển đến các cơ sở do Bộ Y tế điều hành, trong khi đó cha mẹ của chúng sẽ được chuyển tới một trung tâm giam giữ chờ bị khởi tố vì nhập cư trái phép, theo NBC News.

Theo quy định thì không ai bị giữ ở các cơ sở này quá 72 giờ nhưng dữ liệu các cơ sở của Bộ Y tế cho thấy trẻ em bị buộc phải ở đây quá thời gian này. Giữa tháng 5 các nhà báo được phép đến thăm các cơ sở này, giữa lúc làn sóng chỉ trích dâng cao nhưng không được phép mang theo máy quay phim, máy chụp ảnh.

Trẻ em trong lồng sắt tại một đồn biên phòng ở McAllen, bang Texas (Mỹ) dùng những tấm lá kim loại làm chăn. Ảnh: CỤC HẢI QUAN VÀ BIÊN PHÒNG MỸ

Trẻ em trong lồng sắt tại một đồn biên phòng ở McAllen, bang Texas (Mỹ) dùng những tấm lá kim loại làm chăn. Ảnh: CỤC HẢI QUAN VÀ BIÊN PHÒNG MỸ

Vì làn sóng phản đối mạnh trong và ngoài nước về cách trấn áp nhập cư trái phép của mình, tuần trước ông Trump phải rút lại chính sách tách con cái khỏi cha mẹ. Ông Trump cho phép các gia đình đoàn tụ, giữ chung họ trong quá trình chờ giải quyết chuyện nhập cư nhưng chưa rõ các gia đình sẽ được tập trung ở đâu.

Hơn 1.100 trẻ em và người lớn bị nhốt trong đồn biên phòng ở McAllen, bang Texas (Mỹ), theo AP. Ảnh: CỤC HẢI QUAN VÀ BIÊN PHÒNG MỸ

Hơn 1.100 trẻ em và người lớn bị nhốt trong đồn biên phòng ở McAllen, bang Texas (Mỹ), theo AP. Ảnh: CỤC HẢI QUAN VÀ BIÊN PHÒNG MỸ

“Các chi tiết đang được soạn… về chính xác loại trại và quy mô họ cần xây” - ông Mattis nói với các nhà báo tháp tùng cùng ông trong chuyến bay đến bang Alaska cho biết ông nhận được đề nghị này từ Bộ An ninh nội địa - cơ quan phụ trách giải quyết các vấn đề nhập cư.

Ông Mattis không nói rõ tên các căn cứ hay chuyện cha mẹ và con cái các gia đình nhập cư trái phép sẽ bị tách riêng, hay cho phép ở chung.

Khoảng 200 trẻ em bị nhốt ở đồn biên phòng ở McAllen, bang Texas (Mỹ) là trẻ vị thành niên, ngoài ra còn có khoảng 500 gia đình gồm cha mẹ và con cái, theo AP. Ảnh: CỤC HẢI QUAN VÀ BIÊN PHÒNG MỸ

Khoảng 200 trẻ em bị nhốt ở đồn biên phòng ở McAllen, bang Texas (Mỹ) là trẻ vị thành niên, ngoài ra còn có khoảng 500 gia đình gồm cha mẹ và con cái, theo AP. Ảnh: CỤC HẢI QUAN VÀ BIÊN PHÒNG MỸ

Ông Mattis nhấn mạnh quân đội Mỹ chỉ đơn thuần cung cấp hỗ trợ hậu cần cho Bộ An ninh nội địa. Theo ông Mattis, trước đây quân đội Mỹ cũng đã từng cung cấp trại chứa người nhập cư.

“Cung cấp chỗ ở cho người không có chỗ ở, chúng tôi xem đó là một chức năng hậu cần thích hợp” - ông Mattis nói khi được hỏi liệu ông có quan ngại về vai trò của quân đội Mỹ trong các chính sách nhập cư.

Nhân viên phụ trách đồn biên phòng ở McAllen, bang Texas (Mỹ) cho biết người nhập cư trái phép được cung cấp đủ thức ăn, được tắm và giặt giũ, được chăm sóc y tế, theo AP. Ảnh: CỤC HẢI QUAN VÀ BIÊN PHÒNG MỸ

Nhân viên phụ trách đồn biên phòng ở McAllen, bang Texas (Mỹ) cho biết người nhập cư trái phép được cung cấp đủ thức ăn, được tắm và giặt giũ, được chăm sóc y tế, theo AP. Ảnh: CỤC HẢI QUAN VÀ BIÊN PHÒNG MỸ

Ông Mattis không nói rõ sẽ có bao nhiêu người nhập cư trái phép được chứa trong các trại ở hai căn cứ quân sự. Dù thế quân đội Mỹ ngày 21-6 cho biết đã được chính phủ Mỹ yêu cầu sẵn sàng nhận 20.000 trẻ em nhập cư.

Quân đội Mỹ cũng cho biết chính phủ đã khảo sát ba căn cứ ở bang Texas và sẽ khảo sát thêm một căn cứ nữa ở bang Arkansas trước khi ra quyết định.

Đây không phải lần đầu ông Trump viện tới sự ủng hộ của quân đội Mỹ với chính sách nhập cư của mình. Đầu năm nay các lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ được triển khai đến các bang biên giới để củng cố thêm an ninh biên giới, hạn chế nhập cư trái phép.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.