Mỹ chuẩn bị sơ tán các đối tác quân sự khỏi căn cứ ở Iraq

(PLO)- Quân đội Mỹ đang chuẩn bị sơ tán hàng trăm nhân viên làm việc cho các hãng Lockheed Martin Corp và Sallyport Global khỏi một căn cứ quân sự ở Iraq, một nguồn tin quân sự của Iraq cho biết hôm 21-6.

Theo hãng tin Reuters, gần 400 đối tác quân sự từ hai công ty đã được chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi căn cứ quân sự Balad vì “các mối đe dọa an ninh tiềm năng.”

Tuy nhiên, các nguồn tin không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về các mối đe dọa an ninh đó là gì.

Hiện căn cứ Balad đang ngổn ngang vì bị trúng đạn vào tuần trước nhưng không ai nhận trách nhiệm cho vụ tấn công.

Quân đội Mỹ thông báo cho giới chức Iraq rằng họ sẽ bắt đầu sơ tán khoảng một nửa trong số 800 nhân viên làm việc cho cả hai công ty tại Balad, cách thủ đô Baghdad 80 km về phía Bắc. Việc sơ tán sẽ mất khoảng 10 ngày.

Các đối tác quân sự của Mỹ ở căn cứ Iraq đang chuẩn bị sơ tán. Ảnh: TRT

Hai nguồn tin quân sự khác cho biết cuộc di tản sẽ diễn ra trong hai giai đoạn và sẽ được thực hiện bằng máy bay quân sự.

Trước đó, Mỹ đã thông báo rằng họ sẽ chỉ giữ những nhân viên cần thiết để bảo trì các máy bay chiến đấu F-16 của Iraq. Hãng Lockheed Martin bắt đầu giao những chiếc F-16 đầu tiên cho Iraq vào năm 2014.

Đồng thời, các nguồn tin cho biết cuộc di tản có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.

Trong lúc đó, hai căn cứ khác của Mỹ ở Iraq cũng đã bị tên lửa tấn công trong tuần qua nhưng không có ai nhận trách nhiệm. Hôm 19-6, một cuộc tấn công bằng tên lửa diễn ra ở một địa điểm được công ty năng lượng Mỹ Exxon Mobil sử dụng gần thành phố Basra phía Nam.

Giới chức địa phương đổ lỗi cho lực lượng dân quân Hồi giáo dòng Shiite do Iran hậu thuẫn cho vụ việc ở Basra. Iran đã không bình luận về các sự cố ở Iraq nhưng đã bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc của Washington rằng họ đứng sau một số vụ tấn công vào các tàu chở dầu ở vùng Vịnh trong những tuần gần đây.

Thêm vào đó, nhóm dân quân Hồi giáo dòng Shiite cũng không bình luận công khai về các vụ tấn công này.

Sự gia tăng các vụ tấn công bạo lực diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng giữa Mỹ và Iran.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.