Mỹ chưa thấy Triều Tiên "động binh"

Washington chưa thấy bất cứ hành động quân sự bất thường nào của Triều Tiên, bất chấp những lời đe dọa gần như hàng ngày về việc tấn công Mỹ và các nước đồng minh.

Mỹ chưa thấy Triều Tiên "động binh" ảnh 1

Chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor của Mỹ. Ảnh: Wikia

"Chúng tôi vẫn chưa thấy hành động nào chứng thực cho tuyên bố khoa trương. Điều đáng lưu ý là chúng tôi chưa thấy những thay đổi đáng kể nào ở Triều Tiên trong việc huy động quân hay bố trí các lực lượng", Yonhap dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney hôm qua cho biết.

Washington cũng cho hay, việc triển khai các máy bay quân sự như máy bay ném bom B-2 hay chiến đấu cơ tàng hình F-22 tới bán đảo Triều Tiên đang giúp giảm khả năng Bình Nhưỡng khiêu khích hay tính toán sai lầm.
Trong một cuộc họp báo khác hôm qua, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ George Little xác nhận hai chiếc F-22 từ căn cứ không quân Kadena, Nhật Bản hôm 31/3 được triển khai tới căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc, đánh dấu lần thứ tư F-22 tới nước này. Việc triển khai F-22 không chỉ nhằm huấn luyện song phương cho quân đội Mỹ - Hàn, mà còn giúp giới thiệu quan chức cấp cao của Hàn Quốc về năng lực hiện đại của loại máy bay vốn đang sẵn sàng được dùng để bảo vệ nước này.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng Washington xem xét những mối đe dọa của Bình Nhưỡng rất nghiêm túc và vẫn sẽ đề cao cảnh giác, nhưng cũng để ngỏ cánh cửa ngoại giao.

"Chúng tôi vừa làm rõ rằng sẽ có cơ hội ngoại giao nếu họ làm điều đúng, nhưng sẽ không có cửa nếu họ làm sai", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho hay. "Những kiểu đe dọa này sẽ không đưa họ trở về bàn đàm phán. Chúng sẽ dẫn họ theo hướng ngược lại".

Trong bối cảnh căng thẳng dâng cao, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tới Seoul, Tokyo và Bắc Kinh vào tuần tới. Ông Kerry hôm nay dự kiến có cuộc thảo luận trực tiếp với người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung-se ở Washington.

Theo Trọng Giáp (VNE)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.