Mỹ: Chưa bàn gì chuyện đàm phán hạt nhân với Triều Tiên

(PLO)- Mỹ nói còn quá sớm để bàn chuyện thanh sát hay thẩm tra chương trình hạt nhân Triều Tiên, hiện chỉ tập trung bàn về cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai ông Trump-Kim.

Mỹ thời điểm này vẫn chưa bàn gì chuyện đàm phán hạt nhân với Triều Tiên dù Triều Tiên có lời mời gặp thượng đỉnh, Yonhap dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ ngày 9-3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8-3 chấp nhận lời mời gặp thượng đỉnh bất ngờ từ phía lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Cuộc gặp có thể sẽ diễn ra trong tháng 5, bàn về giải trừ vĩnh viễn hạt nhân Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tiếp Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong đến chuyển thông điệp mời gặp của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại Nhà Trắng ngày 8-3. Ảnh REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải)tiếp Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong đến chuyển thông điệp mời gặp của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Nhà Trắng ngày 8-3. Ảnh REUTERS

Quan chức này nhấn mạnh Tổng thống Trump đang phối hợp “rất chặt” với Hàn Quốc trong suốt tiến trình bàn bạc gặp thượng đỉnh, tuy nhiên hiện còn quá sớm để bàn chuyện thanh sát hay thẩm tra chương trình hạt nhân Triều Tiên.

“Thời điểm này chúng tôi thậm chí chưa nói gì về chuyện đàm phán. Điều chúng tôi đang nói tới chỉ là về lời mời của lãnh đạo Triều Tiên gặp trực tiếp Tổng thống Mỹ. Tổng thống đã chấp nhận lời mời này” - Yonhap dẫn lời quan chức này nói với một số nhà báo trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại sau khi quyết định của ông Trump được thông báo.

Câu nói này trả lời câu hỏi liệu chuyện thanh sát các cơ sở hạt nhân Triều Tiên có nằm trong nội dung làm việc của cuộc họp thượng đỉnh giữa hai ông Trump và Kim.

“Rõ ràng, sự thẩm tra sẽ đi cùng với thỏa thuận giải trừ vĩnh viễn hạt nhân Triều Tiên và chúng tôi sẽ theo đuổi mục tiêu cao nhất này. Đây là mục tiêu cả thế giới mong chờ, là mục tiêu của mọi nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc” - quan chức này nói thêm.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát vụ thử tên lửa Hwasong-12 hồi tháng 9-2017. Ảnh REUTERS

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát vụ thử tên lửa Hwasong-12 hồi tháng 9-2017. Ảnh: REUTERS

Khi được hỏi tại sao Mỹ không bắt đầu đối thoại với Triều Tiên ở cấp thấp hơn và về đồn đoán có thể Mỹ có lý do hay thỏa thuận bí mật nào đó khiến ông Trump tự tin đồng ý gặp ông Kim sớm, quan chức này nói ông Trump xác định sẽ tiếp cận Triều Tiên theo cách “rất khác với các cách tiếp cận trước của các tổng thống trước”.

“Không thể có một ví dụ điển hình nào tốt hơn điều này trong chính sách Triều Tiên của ông ấy. Thực tế, quay lại thời điểm 1992, Mỹ đã từng có nhiều cuộc đối thoại trực tiếp ở cấp thấp với Triều Tiên và tôi nghĩ bản thân lịch sử đã nói lên kết quả” - theo quan chức này.

Quan chức này một lần nữa khẳng định cam kết của ông Trump duy trì tối đa hóa áp lực lên Triều Tiên, tránh lặp lại các sai lầm các chính phủ Mỹ tiền nhiệm từng mắc phải.

“Nếu nhìn vào lịch sử các cuộc thương lượng diễn ra dưới thời các chính phủ tiền nhiệm, thường chúng dẫn đến giảm áp lực. Chúng ta thường nhượng bộ để kéo Triều Tiên đối thoại. Tổng thống Trump nói rất rõ ngay từ đầu rằng không có ý định nhân nhượng Triều Tiên để đổi lấy đàm phán”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.