Mỹ: Chôn lộn xác nạn nhân COVID-19, nhà quàn bị kiện đòi bồi thường 88 triệu USD

(PLO)- Đơn kiện cho biết xác của mẹ họ “bị bỏ rơi” trong nhà xác của nhà tang lễ khi gia đình cử hành tang lễ lần đầu cho một người khác.

Một nhà tang lễ ở New York đang bị kiện đòi bồi thường 88 triệu USD vì đã chôn nhầm xác của một phụ nữ qua đời vì COVID-19.

Các con của cụ bà Sadie Williams nói rằng nhà tang lễ Slinger-Hasgill ở TP Amityville đã nhầm lẫn thi thể của người quá cố 87 tuổi này với thi thể của một phụ nữ khác, theo đài ABC News.

Nhà tang lễ Slinger-Hasgill. Ảnh: NEW YORK POST

Sơ suất này đã không được sửa chữa cho đến sau khi thi thể bị nhầm lẫn được chôn cất bên cạnh chồng của cụ Williams sau khi tang lễ được cử hành.

Cụ Williams qua đời vào ngày 17-8 và trước khi bà qua đời, các con của cụ đã thu xếp với nhà tang lễ Slinger-Hasgill nhằm tiến hành các bước chuẩn bị trước cho tang lễ của mẹ họ để bà có thể được chôn cất nhanh chóng theo truyền thống Hồi giáo.

Các con nhà Williams nói rằng họ biết đã có vấn đề ngay từ đầu.

Vào ngày trước đám tang,  Salimah Lee nhìn thấy xác và đã báo cho giám đốc nhà tang lễ Joseph Slinger rằng thi thể đó không phải của mẹ bà, nhưng ông Slinger vẫn khẳng định đúng người đúng xác. Bà Lee cho biết, viên giám đốc này giải thích rằng chất lỏng ướp xác đã làm cho thi thể bà Williams trông khác đi.

Sau khi gia quyến tổ chức tang lễ vào ngày 20-8, thi thể cụ Williams “bị bỏ rơi” trong nhà xác của nhà tang lễ, theo đơn kiện.

Một ngày sau, ông Slinger liên lạc gia quyến, báo cho họ biết về sự nhầm lẫn. Ông ta cho hay thi thể bị nhầm lẫn sẽ được khai quật để thi thể cụ Williams có thể được chôn cất.

Vào ngày 8-9, gia đình đã tổ chức một đám tang khác để chôn cất cụ Williams. Những đứa con và người thân ngoài tiểu bang khác đã phải quay trở lại New York để cử hành tang lễ lần thứ hai.

Đơn kiện cho rằng mặc dù nhà tang lễ làm dịch vụ tang lễ và chôn cất đúng thi thể trong lần thứ hai, nhưng họ “lại làm nửa vời”, theo NBC.

Ông Phil Rizzuto, luật sư của nhà Williams, nói: “Thật là vô lương tâm, làm thế nào những hành động nghiêm trọng như vậy có thể xảy ra. Điều đáng lo ngại nhất trong vụ này là gia đình đã chỉ ra lỗi và ông Haskill-Slinger từ chối xem xét khả năng mắc lỗi”.

Theo luật sư này, ông Slinger lẽ ra nên kiểm tra ngay khi gia đình bày tỏ lo ngại về nguy cơ có sự nhầm lẫn.

Đơn kiện đòi 33 triệu USD tiền bồi thường cho “những chấn thương tâm lý, tinh thần nghiêm trọng” đối với 11 người con của cụ Williams và 55 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại.

Nhà tang lễ Slinger-Hasgill “không có bình luận gì” khi được hỏi về vụ kiện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.