Mỹ: Cho vay tiêu dùng trong tháng 6 tăng 13,8 tỷ USD

Theo báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong tháng 6/2013, nhiều người dân Mỹ vay thêm tiền để mua ôtô và đóng học phí, nhưng không ít người trong số họ lại e dè sử dụng thẻ tín dụng vì lo ngại mức lãi suất cho vay tương đối cao.

Fed cho biết số tiền cho người dân vay trong tháng Sáu đã tăng 13,8 tỷ USD so với tháng Năm, lên mức đã điều chỉnh 2.850 tỷ USD - cao nhất từ trước đến nay. Riêng số tiền chi thông qua thẻ tín dụng giảm 2,7 tỷ USD, so với mức tăng 6,4 tỷ USD trong tháng Năm. Tuy nhiên, nợ tín dụng vẫn ở mức 16,5%, thấp hơn mức cao đỉnh điểm hồi tháng 7/2008.

Tiền cho vay mua ôtô và đóng học phí tăng 16,5 tỷ USD, giúp nâng tổng tín dụng tiêu dùng lên mức cao kỷ lục kể từ tháng 6/2011. Từ tháng 1/2011, khoản tiền cho vay mua ôtô và trả học phí đã lên đến 312,6 tỷ USD tổng cộng, và nợ thẻ tín dụng chỉ tăng 16 tỷ USD.

Báo cáo tín dụng tiêu dùng của Fed không tách riêng cho vay mua ôtô và đóng học phí. Các báo cáo liên quan cho thấy, việc sinh viên vay tiền là "lực đẩy" lớn nhất thúc đẩy hoạt động cho vay ở Mỹ kể từ cuộc suy thoái chính thức kết thúc vào tháng 6/2009. Đáng chú ý nhiều người Mỹ thất nghiệp đã quay trở lại trường đào tạo với hy vọng kiếm được một công việc.

Cho vay tín dụng có thể giúp thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng, hiện chiếm 70% hoạt động của nền kinh tế hàng đầu thế giới. Song nhiều người tiêu dùng vẫn do dự khi thấy lãi suất cho vay cao. Thêm vào đó, năm nay người dân đã phải gánh chịu nhiều loại thuế về an sinh xã hội cao.

Trong 6 tháng đầu năm nay, tăng trưởng kinh tế Mỹ đạt 1,4%. Các chuyên gia kinh tế dự báo kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 2,5% trong nửa cuối năm nay, do thuế tăng cao hơn và việc cắt giảm chi tiêu bắt đầu dịu dần. Ngoài ra, hoạt động thuê nhân công tăng lên dự kiến sẽ giúp nâng cao thu nhập cho người dân và qua đó hỗ trợ chi tiêu nhiều hơn.

Trong tháng Bảy, kinh tế Mỹ tạo thêm được 162.000 việc làm mới, với tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 7,4% so với mức 7,6% của tháng Sáu.

Theo Nguyễn Linh (TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.