Mỹ chính thức có Bộ trưởng Quốc phòng mới

(PLO)-Ông Mark Esper đã nhận 90 phiếu bầu áp đảo so với 8 phiếu chống từ đảng Dân chủ để trở thành Bộ trưởng Quốc phòng mới của Mỹ.

Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu để xác nhận ông Mark Esper là Bộ trưởng Quốc phòng mới của Mỹ, đài CBS cho biết. Ông Mark Esper nhận được 90 phiếu ủng hộ và 8 phiếu chống tại cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ ngày 23-7 và đã chính thức trở thành bộ trưởng Quốc phòng nước này.

Bộ trưởng Lục quân Mark Esper phát biểu trong phiên điều trần ngân sách của Ủy ban Vũ trang Hạ viện tại Tòa nhà Quốc hội ở Washington ngày 2-4-2019. Ảnh: AP.

Ông Esper là người từng giữ chức Bộ trưởng Lục quân Mỹ. Ông Esper được kỳ vọng sẽ đảm nhận thành công vai trò này thay thế quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan, người đã rút khỏi đề cử sau khi có báo cáo về các vụ bạo lực gia đình liên quan đến gia đình ông.

Vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã bị bỏ trống sau khi ông James Mattis từ chức hồi tháng 12 năm ngoái sau quyết định rút quân của ông Trump khỏi Syria.

Ông Esper đã từng giữ chức Bộ trưởng Lục quân Mỹ từ tháng 11-2017. Ông là bạn cùng lớp của Ngoại trưởng Mike Pompeo ở Học viện Lục quân West Point. Ông cũng từng là lính bộ binh trong Chiến tranh vùng Vịnh 1990-1991 và chỉ huy một đại đội lính nhảy dù ở châu Âu.

Ông đã được trao tặng Huân chương Danh dự Legion of Merit và Huân chương sao đồng Bronze Star.

Trước khi làm Bộ trưởng Lục quân Mỹ, ông Esper là người vận động hành lang cho nhà thầu quốc phòng Raytheon.

Ông Esper đã tuyên thệ nhậm chức bộ trưởng quốc phòng tại Phòng Bầu dục của Nhà trắng vào hôm 23-7.

"Ông ấy sẽ trở thành một Bộ trưởng tuyệt vời", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong buổi lễ.

Ông Esper đã cảm ơn tổng thống và đưa ra "cam kết với nghĩa vụ, danh dự và đất nước" của chính ông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.