Mỹ chỉ trích Iran đứng sau quân nổi dậy Yemen

(PL)- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã mặc nhiên thừa nhận Mỹ can thiệp quân sự vào Yemen và công khai chỉ trích Iran cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Houthi ở Yemen (đang kiểm soát thủ đô Sanaa ở Yemen).
Hôm 9-4 (giờ địa phương), ông tuyên bố trên kênh truyền hình PBS (Mỹ): “Iran phải biết rằng Mỹ sẽ không khoanh tay khi khu vực bất ổn và có những người phát động chiến tranh công khai qua biên giới quốc tế của các nước khác”. Ông nói tiếp: “Chắc chắn có các chuyến bay đến từ Iran. Mỗi tuần có các chuyến bay từ Iran. Chúng tôi đã định vị được và chúng tôi biết chúng”.

Ngoại trưởng John Kerry khẳng định Mỹ không tìm cách đối đầu với Iran nhưng Mỹ sẽ không bỏ rơi các đồng minh của Mỹ. Ông nhấn mạnh: “Mỹ nhận thấy cần thiết phải ở bên cạnh những người cảm thấy bị đe dọa vì các chọn lựa mà Iran mong muốn thực hiện”.

Trước đó, Lầu Năm Góc thông báo không quân Mỹ đã bắt đầu tiếp tế nhiên liệu trên không cho máy bay chiến đấu của liên quân Ả Rập do Saudi Arabia đứng đầu. Mỹ cũng đã bố trí một bộ chỉ huy tiền tiêu ở Saudi Arabia do tướng Llyod Austin chỉ huy. Tướng Llyod Austin là tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm của Mỹ phụ trách các lực lượng Mỹ triển khai ở Trung Đông và Trung Á.

Báo Wall Street Journal (Mỹ) ghi nhận chính các sĩ quan Mỹ đã lên kế hoạch cho các máy bay liên quân Ả Rập tiến hành không kích ở Yemen. Báo dẫn nguồn tin từ quan chức Mỹ (giấu tên) cho biết các nhà chiến lược Mỹ sử dụng thông tin tình báo qua các chuyến bay trinh sát trên Yemen để giúp Saudi Arabia quyết định xem máy bay ném bom ở vị trí nào và khi nào thì ném bom.

Trong khi đó, về phía Iran, giáo chủ Ali Khamenei đã lên tiếng kêu gọi ngừng chiến dịch không kích của liên quân Ả Rập ở Yemen. Ông gọi đó là “hành động tội phạm”, “tội ác diệt chủng”.

Tổng thống Iran Hassan Rohani kêu gọi “đừng sát hại trẻ em vô tội” ở Yemen bởi “một dân tộc vĩ đại như Yemen sẽ không bao giờ đầu hàng trước bom đạn”. Ông kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Yemen, ngừng bắn và viện trợ nhân đạo cho Yemen.

Ngày 10-4, tức ngày thứ 16 của chiến dịch không kích mang tên “Cơn bão quyết định” do liên quân Ả Rập thực hiện, chiến sự tiếp tục diễn ra ở Yemen (ảnh), đặc biệt tại Aden, thành phố lớn thứ hai ở Yemen.

TNL

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.