Mỹ chỉ trích cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 do WHO dẫn đầu

(PLO)- Mỹ lên án WHO để Trung Quốc "toàn quyền kiểm soát", đồng thời chỉ trích sự thiếu minh bạch của các điều khoản hiện hành của tổ chức này. 

Theo đài Channel News Asia, vào hôm 10-11 Mỹ đã kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế "minh bạch và toàn diện" do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đứng đầu về nguồn gốc của đại dịch, đồng thời chỉ trích các điều khoản hiện hành của tổ chức này.

Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc WHO là "lấy Trung Quốc làm trung tâm" và là con rối của Trung Quốc bất chấp sụ phủ phận của Tổng giám đốc WHO - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Các nhà khoa học Trung Quốc đang tiến hành nghiên cứu nguồn gốc của virus và cách nó lây truyền giữa các loài. Vào tháng 9, nhóm nghiên cứu quốc tế do WHO đứng đầu được thành lập nhằm phát triển các kế hoạch nghiên cứu dài hạn dựa trên các phát hiện của Trung Quốc, theo các điều khoản WHO đã công bố.

Logo tại trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: REUTERS

Ông Garrett Grigsby - Giám đốc văn phòng các vấn đề toàn cầu thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết rằng các quốc gia thành viên đã được thông báo về các điều khoản tham chiếu của cuộc điều tra chỉ vài ngày trước trong cuộc họp với hội đồng cấp bộ trưởng của WHO.

Ông cho rằng các điều khoản không được thương lượng một cách minh bạch với tất cả các quốc gia thành viên của WHO và bản thân cuộc điều tra dường như mâu thuẫn với nhiệm vụ của họ, nhưng không giải thích chi tiết.

“Tìm hiểu nguồn gốc của COVID-19 thông qua một cuộc điều tra minh bạch và toàn diện là điều cần phải làm để đáp ứng yêu cầu của người dân. Chúng tôi hy vọng cuộc điều tra và kết quả của nó sẽ dựa trên cơ sở khoa học vững chắc” - ông nói thêm.

Ông Sun Yang - thành viên Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc không đề cập đến cuộc điều tra trong bài phát biểu hôm 10-11, nhưng nói rằng Trung Quốc ủng hộ "WHO tiếp tục lãnh đạo".

Trước đó, ông Trump đã tuyên bố Mỹ tạm ngừng tài trợ cho WHO vào tháng 4, khiến nhiều nhà lãnh đạo thế giới lên án. Vào tháng 7, Liên Hợp Quốc cho biết họ đã nhận được thông báo chính thức về quyết định của Mỹ sẽ rút khỏi WHO.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.