Mỹ chỉ ra điểm yếu chiến lược của quân đội Trung Quốc

(PLO)- Giới lãnh đạo Bắc Kinh từng đặt mục tiêu hiện đại hóa lực lượng quân đội Trung Quốc (TQ) tới năm 2035 và trở thành lực lượng đẳng cấp thế giới vào giữa thế kỷ XXI.

Nước này đã phê duyệt khoản ngân sách chi tiêu cho quân đội lên đến 209,16 tỉ USD hồi tháng 3.

Giới lãnh đạo Bắc Kinh từng đặt mục tiêu hiện đại hóa lực lượng quân đội Trung Quốc (TQ) tới năm 2035 và trở thành lực lượng đẳng cấp thế giới vào giữa thế kỷ XXI. Nước này đã phê duyệt khoản ngân sách chi tiêu cho quân đội lên đến 209,16 tỉ USD hồi tháng 3.

Dù vậy, hãng tin Sputnik ngày 8-6 dẫn báo cáo của cơ quan nghiên cứu thuộc Quốc hội Mỹ (CRS) chỉ ra rằng điểm yếu lớn của quân đội TQ chính là việc thiếu kinh nghiệm thực chiến trong thời gian gần đây, ít nhất trong vòng 40 năm trở lại đây.

Theo báo cáo, các lực lượng trên bộ của TQ đang phải vật lộn với việc huấn luyện binh sĩ và vận hành các thiết bị hiện đại mới để thay thế các khí tài cũ trước đây. Ngoài ra, báo cáo của CRS đánh giá TQ chưa đạt hiệu quả trong năng lực phối hợp giữa các quân chủng khác nhau và đó vẫn là thách thức lớn cho quân đội nước này. Chỉ 7% trong tất cả cuộc tập trận quốc tế có sự tham gia của quân đội TQ trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến 2016 có nhiều hơn một quân chủng tham gia.

Ngoài ra, phía cơ quan nghiên cứu thuộc Quốc hội Mỹ đặt nghi vấn về năng lực của quân đội TQ trong một số lĩnh vực nhất định như tác chiến chống ngầm, phòng không trên biển, do thám tầm xa và các lĩnh vực khác. Ngành công nghiệp quốc phòng nước này gặp khó khăn trong việc phát triển một số công nghệ và hệ thống thiết yếu như động cơ phản lực hiệu suất cao cho máy bay quân sự

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.