Mỹ chi khủng 11 tỉ USD, quyết theo đuổi tham vọng sản xuất chip tiên tiến nhất

(PLO)- Chính phủ Mỹ công bố kế hoạch tài trợ và cho vay trị giá hơn 11 tỉ USD để công ty sản xuất chip hàng đầu thế giới xây dựng nhà máy sản xuất chip bán dẫn tiên tiến nhất tại bang Arizona (Mỹ).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mỹ công bố khoản tài trợ không hoàn lại trị giá 6,6 tỉ USD cho Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) để xây dựng nhà máy sản xuất chip bán dẫn thứ 3 của công ty này tại TP Phoenix (bang Arizona, Mỹ), tờ The New York Times đưa tin hôm 8-4.

Cùng với khoản tài trợ, Mỹ cũng cho TSMC vay 5 tỉ USD cũng để xây nhà máy thứ 3 này.

Thỏa thuận trên được công bố vào ngày 7-4, dự kiến nhà máy sẽ bắt đầu sản xuất vào cuối thập niên này, tạo ra chip bán dẫn tiên tiến nhất hiện nay là 2 nm hoặc có thể tiên tiến hơn nữa.

chip bán dẫn tiên tiến nhất.png
Mỹ tài trợ 6,6 tỉ USD và cho vay 5 tỉ USD để Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) sản xuất chip bán dẫn tiên tiến nhất tại Mỹ. Ảnh: REUTERS

“Các hoạt động tại Mỹ cho phép chúng tôi hỗ trợ khách hàng Mỹ một cách tốt hơn, bao gồm một số công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Các hoạt động tại Mỹ cũng sẽ mở rộng khả năng của chúng tôi nhằm thúc đẩy những tiến bộ trong tương lai về công nghệ bán dẫn” - ông Mark Liu, Chủ tịch TSMC, cho hay.

Về phía Mỹ, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết rằng khoản đầu tư này sẽ giúp Washington bắt đầu sản xuất chip bán dẫn tiên tiến nhất, có thể sử dụng trong phát triển trí tuệ nhân tạo, điện thoại thông minh, siêu máy tính, ô tô và máy bay chiến đấu.

Mặc dù chip bán dẫn được phát minh ở Mỹ nhưng hoạt động sản xuất phần lớn đã chuyển dịch ra nước ngoài trong những thập niên gần đây. Chỉ có khoảng 10% sản lượng chip trên thế giới được sản xuất tại Mỹ.

“Đó là một vấn đề an ninh quốc gia khi chúng tôi không sản xuất bất kỳ con chip tinh vi nhất thế giới nào ở Mỹ. Bây giờ, nhờ thỏa thuận này, những con chip trên sẽ được sản xuất tại Mỹ” - bà Raimondo cho biết.

Các quan chức Mỹ cho biết rằng TSMC sẽ phải đáp ứng các mốc xây dựng và sản xuất nhất định trước khi chính quyền Mỹ thực hiện giải ngân.

Khoản đầu tư trên là một phần trong Đạo luật Khoa học và Chip mà Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thành luật vào năm 2022. Trong đó, Washington sẽ dành 39 tỉ USD tài trợ trực tiếp, cộng với các khoản vay và bảo lãnh trị giá 75 tỉ USD, để thu hút các công ty bán dẫn xây dựng cơ sở sản xuất ở Mỹ.

Trước đó, vào các năm 2020 và 2022, TSMC đã thông báo sẽ xây dựng nhà máy sản xuất chip bán dẫn đầu tiên và thứ 2 cũng tại TP Phoenix.

Mỹ có thể 'thoát' Trung về chip?

Mỹ có thể 'thoát' Trung về chip?

(PLO)- Mỹ nỗ lực giảm lệ thuộc vào Trung Quốc trong việc sản xuất, cung ứng chip nhưng thị trường Trung Quốc vẫn là chìa khóa cho sự sống còn của các doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực này. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.