Mỹ chi 200 triệu đô 'hỗ trợ an ninh' cho Ukraine

(PLO)- Mỹ chi 200 triệu đô cho Ukraine, bác ý tưởng của Nga về việc cho Đông Ukraine trưng cầu độc lập, không lâu sau thượng đỉnh Trump-Putin và Bộ Quốc phòng Nga muốn đối thoại với Bộ Quốc phòng Mỹ.

Chỉ vài ngày sau thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, chính phủ Trump đã duyệt chi khoản 200 triệu đô hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Khoản hỗ trợ này - theo cách gọi của Mỹ là “hỗ trợ an ninh” – được Mỹ quyết từ nhiều tháng trước nhưng vẫn phong tỏa chờ Ukraine đáp ứng “một số cải cách quốc phòng” theo yêu cầu của Mỹ.

Ngày 20-7, đại sứ quán Ukraine ở Mỹ thông báo khoản hỗ trợ này đã được Mỹ giải ngân. Thông tin sau đó được CNN xác nhận lại từ người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sheryll Klinkel.

Ngoài ra CNN cũng dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ đề nghị không nêu tên cho biết khoản hỗ trợ này sẽ được sử dụng vào huấn luyện, trang bị các hệ thống radar, xe đa chức năng khả năng di động cao Humvee, kính bảo hộ tăng tầm nhìn ban đêm, các thiết bị liên lạc và y tế.

Lính Mỹ trong một đợt huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện chiến đấu Yavoriv ở Ukraine ngày 11-7. Ảnh: US ARMY

Lính Mỹ trong một đợt huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện chiến đấu Yavoriv ở Ukraine ngày 11-7. Ảnh: US ARMY

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert thì bằng việc thông qua một luật an ninh quốc gia mới đầu tháng 7, Ukraine đã thỏa mãn các yêu cầu “cải cách quốc phòng” của Mỹ, đáp ứng tiêu chuẩn được Mỹ hỗ trợ quân sự. Luật này một khi được thực hiện sẽ “tăng hơn nữa tính gắn kết giữa Ukraine với phương Tây”, theo bà Nauert.

“Mỹ sẵn sàng tiếp tục ủng hộ Ukraine cải cách quốc phòng và an ninh, nhằm tăng khả năng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ” – theo bà Nauert.

Trong khi đó theo Bộ Quốc phòng Mỹ, luật này “cung cấp một khung pháp lý điều chỉnh cấu trúc an ninh quốc gia Ukraine phù hợp với các nguyên tắc châu Âu-Đại Tây Dương”, là một bước quan trọng để Ukraine tiếp cận NATO.

Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hơn 1 tỉ đô “hỗ trợ an ninh” tính từ tháng 2-2014, thời điểm cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ Ukraine và phe đòi ly khai ở miền đông nước này – lực lượng Mỹ cho là được Nga ủng hộ - đang leo thang. Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine vào tháng 3-2014.

Đầu tháng này quân đội Mỹ và Ukraine đã cùng thực hiện một cuộc tập trận chung lớn mang tên Sea Breeze 2018. Phía Mỹ tham gia có hai tàu chiến, 850 lính thủy đánh bộ và thủy thủ. Nga lên án cuộc tập trận này rằng đây là “một nỗ lực gây căng thẳng” khu vực.

Lính thủy đánh bộ Mỹ tham gia cuộc tập trận Sea Breeze 2018 ở Ukraine, ngày 12-7. Ảnh: RT

Lính thủy đánh bộ Mỹ tham gia cuộc tập trận Sea Breeze 2018 ở Ukraine, ngày 12-7. Ảnh: RT

Mỹ duyệt chi khoản 200 triệu đô hỗ trợ an ninh cho Ukraine chỉ vài ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga nói sẵn sàng hợp tác với Bộ Quốc phòng Mỹ về hàng loạt vấn đề an ninh, sau thượng đỉnh Trump-Putin.

“Quân đội Nga sẵn sàng tăng tiếp xúc với quân đội Mỹ ở hàng tướng lĩnh cấp cao cùng như ở các kênh khác để bàn về hiệp ước Hạn chế và cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START), hợp tác ở Syria, cũng như các vấn đề khác bảo đảm an ninh quân sự” - người phát ngôn quân đội Nga, Trung tướng Igor Konashenkov nói ngày 17-7.

Nguồn tin quan chức quốc phòng Mỹ nói với CNN rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis để mở khả năng đối thoại với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu, tuy nhiên hiện chưa có kế hoạch gì cho việc này.

Trong ngày 20-7, chính phủ Trump tuyên bố không ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý khả năng độc lập các khu vực phe đòi ly khai đang kiểm soát ở Đông Ukraine. Ý tưởng này được ông Putin đưa ra tháng trước. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 20-7 có nói hai ông Trump-Putin có bàn đến khả năng này trong cuộc gặp thượng đỉnh ở Helsinki.

“Chính phủ không cân nhắc ủng hộ trưng cầu dân ý ở Đông Ukraine. Thỏa thuận Minks là tiến trình giải quyết xung đột ở Donbas và thỏa thuận này không bao gồm giải pháp trưng cầu dân ý. Hơn nữa, tổ chức trưng cầu dân ý ở một khu vực không nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Ukraine là không hợp pháp” - người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Garrett Marquis tuyên bố. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.