Mỹ cấp thị thực cho Ngoại trưởng Nga đến New York dự họp Đại hội đồng LHQ

(PLO)- Bộ Ngoại giao Nga cho biết chính phủ Mỹ đã cấp thị thực cho Ngoại trưởng Sergey Lavrov và các nhà ngoại giao nước này đến TP New York để tham dự kỳ họp thứ 77 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đài RT, chính phủ Mỹ đã cấp thị thực cho Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và các nhà ngoại giao khác của nước này vào hôm 13-9.

Quyết định này cho phép ông Lavrov và các thành viên phái đoàn ngoại giao Nga đến Mỹ dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) tại TP New York, diễn ra từ ngày 13-9, mặc dù họ đang chịu các lệnh trừng phạt từ Washington.

"Hôm nay, ông Lavrov và một số thành viên trong đoàn của ông ấy đã được cấp thị thực Mỹ" - hãng thông tấn Interfax dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ hy vọng Washington sẽ “cấp nhanh thị thực cho các thành viên khác trong phái đoàn cũng như giải quyết nhanh chóng các vấn đề hậu cần”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại kỳ họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 25-9-2021. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại kỳ họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 25-9-2021. Ảnh: AFP

Kể từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine vào cuối tháng 2, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với các quan chức cấp cao của Nga, bao gồm Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Lavrov.

Chính quyền Nga sau đó nhiều lần chỉ trích các biện pháp hạn chế "bất hợp pháp" của Mỹ đã cản trở phái đoàn Nga tham gia vào các công việc của Đại hội đồng khoảng thời gian qua.

Trước đó cùng ngày, Thư ký báo chí Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho rằng việc Mỹ không cấp thị thực là "vi phạm các nghĩa vụ" của Washington và nhấn mạnh sẽ buộc LHQ và Mỹ giải thích về vấn đề này.

Theo ông Peskov, Nga đã yêu cầu Mỹ cấp 56 thị thực để ông Lavrov và phái đoàn của ông đến New York dự kỳ họp thứ 77 của Đại hội đồng LHQ nhưng chưa nhận được thị thực nào.

Thư ký báo chí Điện Kremlin cho rằng Washington đã kéo dài quá trình cấp thị thực cho các nhà ngoại giao Nga "một cách bất hợp lý" mặc dù phía Nga trước đó đã nộp đủ hồ sơ theo yêu cầu. Tuy nhiên, ông vẫn bày tỏ hy vọng rằng “Mỹ sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình”.

Đáp lại, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington rất coi trọng nghĩa vụ của mình với tư cách là nơi LHQ đặt trụ sở. Người này nói rằng hồ sơ thị thực được bảo mật theo luật pháp Mỹ nên không thể bình luận về các trường hợp riêng lẻ.

Kỳ họp thứ 77 của Đại hội đồng LHQ sẽ khai mạc vào ngày 13-9. Trọng tâm của kỳ họp sẽ là Tuần lễ cấp cao diễn ra từ ngày 20 đến 26-9 với sự tham dự của các nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ và các quan chức ngoại giao hàng đầu của các quốc gia.

Dự kiến, phái đoàn Nga sẽ có bài phát biểu vào ngày 24-9, RT đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.