Mỹ cấp hộ chiếu đầu tiên có dấu giới tính 'X'

(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ hy vọng có thể cung cấp tùy chọn này rộng rãi hơn vào năm tới.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27-10 cho biết họ đã cấp hộ chiếu đầu tiên có dấu giới tính “X”, được xem là một cột mốc quan trọng trong việc công nhận quyền của người không xác định mình là nam hay nữ với hy vọng cung cấp tùy chọn này rộng rãi hơn vào năm tới.

Trước đó vào tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thông báo rằng dấu “X” sẽ được cung cấp như một tùy chọn trên hộ chiếu, sau các quốc gia khác bao gồm Canada, Đức, Úc và Ấn Độ đã cung cấp giới tính thứ ba trên giấy tờ.

Dana Zzyym, người Mỹ đầu tiên được cấp hộ chiếu có đánh dấu giới tính "X". Ảnh: AP

Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price nói trong một tuyên bố rằng Mỹ đang tiến tới việc bổ sung dấu hiệu giới tính “X” như một lựa chọn cho những người nộp đơn xin hộ chiếu Mỹ hoặc giấy báo sinh lãnh sự ở nước ngoài.

“Chúng tôi mong muốn cung cấp tùy chọn này cho tất cả những người nộp đơn xin hộ chiếu thông thường sau khi chúng tôi hoàn thành hệ thống bắt buộc và cập nhật biểu mẫu vào đầu năm 2022” – ông Price nói.

Ông Price không cho biết passport giới tính “X” đầu tiên được cấp cho ai, nhưng tổ chức dân quyền Lambda Legal cho biết khách hàng của họ Dana Zzyym, sống ở TP Fort Collins, bang Colorado, là người nhận hộ chiếu này.

Hãng AP cho biết kể từ năm 2015, Zzyym, người thích dùng đại từ trung tính về giới tính, đã tham gia một cuộc chiến pháp lý với Bộ Ngoại giao Mỹ để có được hộ chiếu không bắt buộc Zzyym nói dối về giới tính bằng cách chọn nam hoặc nữ.

Zzyym, năm nay 63 tuổi, cho biết đã thật hồi hộp khi cuối cùng cũng có được hộ chiếu, mục đích là giúp thế hệ tiếp theo của những người liên giới tính giành được sự công nhận là công dân có đầy đủ các quyền, thay vì để đi du lịch khắp thế giới.

Liên giới tính (intersex) là thuật ngữ chỉ những người có những đặc điểm giới tính (bao gồm bộ phận sinh dục, cơ quan sinh sản, nội tiết tố sinh dục và nhiễm sắc thể giới tính) được Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc mô tả là “không phù hợp với định nghĩa điển hình của cả nam giới hay nữ giới”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.